HMAS Canberra là một trong hai tàu đổ bộ lớp Canberra và là con tàu lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Australia, được tích hợp các hệ thống đổ bộ từ trên không và đường biển. 

Đây là một trong những siêu tàu đổ bộ mạnh nhất thế giới, có khả năng chở đến 1.000 lính, cùng 4 tàu đổ bộ, 110 xe chiến đấu, 12 xe tăng hạng nặng, và 18 trực thăng. Tàu có chiều dài 230m, ngang rộng nhất 32m, lượng giãn nước 27.500 tấn.

Siêu tàu đổ bộ HMAS Canberra có thể phát hiện được mục tiêu, mối đe dọa như tên lửa chống hạm được phóng từ trên không, trên biển và mặt đất, qua đó có thể giúp lực lượng thủy thủ có thời gian lên kế hoạch đối phó với các tên lửa chống hạm của đối phương.

Dàn trực thăng trên siêu tàu đổ bộ:

{keywords}
Tàu có khả năng chở 18 trực thăng. Ảnh: Viên Nhân
{keywords}
Xe chiến đấu bên trong tàu đổ bộ. Ảnh: Viên Nhân
{keywords}
Ảnh: Minh Thu
{keywords}
Ảnh: Minh Thu
{keywords}
HMAS Canberra là một trong hai tàu đổ bộ lớp Canberra và là con tàu lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Australia. Ảnh: Viên Nhân
{keywords}
Ảnh: Viên Nhân
{keywords}
Ảnh: Minh Thu
Tàu hộ vệ tên lửa Australia thăm cảng Cam Ranh

Tàu hộ vệ tên lửa Australia thăm cảng Cam Ranh

 HMAS Canberra - con tàu lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Australia cùng HMAS Newcastle - tàu hộ vệ tên lửa thăm cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) hôm nay đến 10/5.

Thái An - Viên Nhân