Tọa đàm trực tuyến 'Chia sẻ trách nhiệm cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024' do báo VietNamNet tổ chức vào 14h ngày 8/4 sẽ đem lại cái nhìn tổng thể về kế hoạch cung ứng điện năm 2024, nhất là cho miền Bắc, và giải pháp sử dụng điện hiệu quả.

Mời độc giả theo dõi toàn bộ nội dung tọa đàm trực tuyến tại đây:

Nhà báo Lương Bằng:

Trân trọng kính chào quý lãnh đạo/quý vị khách mời và toàn thể các anh chị phóng viên báo, đài đang có mặt trong khán phòng, tham dự Chương trình Tọa đàm “CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CUNG ỨNG ĐIỆN CAO ĐIỂM MÙA KHÔ NĂM 2024”.

Thưa quý vị, hiện nay, tình hình vận hành hệ thống điện đã được cải thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

Để tuyên truyền về kế hoạch cung ứng điện năm 2024, nhất là cho miền Bắc, Báo VietNamNet phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tọa đàm với chủ đề:

“CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CUNG ỨNG ĐIỆN CAO ĐIỂM MÙA KHÔ NĂM 2024”

Đến tham dự tọa đàm hôm nay, xin trân trọng giới thiệu:

- Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)

- Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia

- Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN

- Ông Trần Minh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam

- Ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Giám đốc các Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thanh Hoá.

Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet:

Kính thưa quý vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, và các bạn đồng nghiệp báo chí có mặt trong buổi tọa đàm hôm nay.

Như chúng ta đều biết, điện và năng lượng nói chung luôn là vấn đề lớn, mang tầm quốc gia, luôn nhận được sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất đến từng người dân. Điện luôn được coi là mạch máu của nền kinh tế và nếu không có điện tất cả các hoạt động đều phải ngưng trệ. Nói vậy để thấy rằng, việc cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt ngày nay có tầm quan trọng như thế nào. 

1hai 9757.jpg
Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet. Ảnh: Phạm Hải

Năm 2023, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan và chủ quan, chúng ta đã chứng kiến việc điều tiết giảm cung ứng điện cục bộ ở một số nơi, một số thời điểm và đã gây ra khó khăn cho nền kinh tế cũng như đời sống người dân và hoạt động của hệ thống chính quyền. 

Năm nay, Chính phủ và Bộ Công Thương, cũng đã dự báo tình hình, đề ra các kịch bản, giải pháp tính toán kỹ lưỡng nhu cầu và năng lực cung ứng điện để chuẩn bị cho mọi kịch bản năm 2024. Nhưng chừng đó chưa đủ. Năm 2024, chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến là năm được dự báo là sẽ chịu những tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Vì thế, việc cung ứng điện muốn an toàn, hiệu quả rất cần sự chung tay của cả người dân, của các doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Vì lý do đó, Báo VietNamNet hôm nay tổ chức tọa đàm “CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM CUNG ỨNG ĐIỆN CAO ĐIỂM MÙA KHÔ NĂM 2024”. Thông qua buổi tọa đàm, chúng tôi mong muốn các đại biểu đánh giá, dự báo về tình hình về nhu cầu, cũng như khả năng cung ứng điện của mùa hè năm nay, cũng như mong muốn nhận được những đề xuất, góp ý của các đại biểu để việc cung ứng điện năm 2024 được ổn định, an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi xin thay mặt đơn vị tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đại biểu, các khách mời, các đồng nghiệp đến dự buổi tọa đàm hôm nay. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, xin chúc buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.

1hai 9736.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến 'Chia sẻ trách nhiệm cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024'.
1nguyen the huu 9854.jpg
Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)
vo quang lam 9958.jpg
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
nguyen quoc trung 9773.jpg
Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
1tran minh dung 9800.jpg
Ông Trần Minh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
W-quoc-dung-evn-1.jpg
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN.
1pham ba oai 9810.jpg
 Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hoá.
1nguyen tien thoa 9898.jpg
 Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam.
1nguyen duc hoan 9870.jpg
Ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang.
nguyen minh duc 9980.jpg
 Ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
doan van manh 9921.jpg
Ông Đoàn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu.

Giới thiệu khách mời

Ông Võ Quang Lâm
Ông Võ Quang Lâm
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Ông Đoàn Văn Mạnh
Ông Đoàn Văn Mạnh
Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu
 Ông Phạm Bá Oai
 Ông Phạm Bá Oai
Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thế Hữu
Ông Nguyễn Thế Hữu
Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương)
Ông Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Ông Nguyễn Đức Hoàn
Ông Nguyễn Đức Hoàn
Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Nguyễn Minh Đức
Ban pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ông Nguyễn Quốc Dũng
Ông Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Kinh doanh EVN
Ông Nguyễn Quốc Trung
Ông Nguyễn Quốc Trung
Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
tất cả câu hỏi
question icon Tiếp tục chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông!
Ông Võ Quang Lâm
Ông Võ Quang Lâm
- Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Ban biên tập Báo VietnamNet đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức buổi tọa đàm “Chia sẻ trách nhiệm cung ứng điện cao điểm mùa khô năm 2024” ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá đây là sự hợp tác tốt đẹp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của của Ban biên tập Báo đối với việc ung ứng điện năm 2024. Như chúng ta biết, Việt Nam là nước đang có đà hồi phục kinh tế nhanh. Hiện, mức độ tăng trưởng điện thương phẩm của 3 tháng đầu năm đã cao hơn rất nhiều so với dự báo so với năm 2024 của Bộ Công Thương và kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Chính vì vậy, công tác cùng nhau chia sẻ để đảm bảo được việc cung ứng điện năm 2024 là việc rất quan trọng và cấp bách. Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 20 về công tác thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025. Đặc biệt, ngày 14/2/2024, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 05 về đảm bảo cung ứng điện, than, dầu khí để đảm bảo điện cho năm 2024. Trên cơ sở các chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, của Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong công tác triển khai các chỉ thị của Thủ tướng để đảm bảo công tác này được thực hiện tốt nhất. Chúng tôi tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện, bao gồm cả nhà máy điện, đường dây truyền tải phân phối điện. Tập trung đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, đặc biệt các hệ thống lưới điện để giải tỏa công suất; tăng cường khả năng đấu nối các khu vực, các trung tâm năng lượng, cũng như tăng cường nhập khẩu các nước xung quanh. Đặc biệt, triển khai mạnh các chương trình quản lý phí nhu cầu điện mà chúng ta thường quen gọi là các chương trình quản lý phụ tải. Qua đánh giá cả giai đoạn từ năm 2019-2021, mức độ chúng ta sử dụng điện để làm ra đơn vị sản phẩm GDP cao hơn các nước xung quanh rất nhiều. Tôi ví dụ, theo đánh giá của năm 2020, để sản xuất ra 1.000 USD GDP, chúng ta phải sử dụng đến 376kg dầu quy đổi; trong khi các nước trung bình vào khoảng 176 kg dầu quy đổi. Các nước đang phát triển như Nhật Bản họ chỉ dùng 90kg dầu và Singapore dùng 99kg dầu. Như vậy, so với các nước sử dụng năng lượng để làm ra đơn vị sản phẩm GDP thì chúng ta đang cao hơn từ 2-3 lần. Nếu chúng ta quy đổi hệ số cần điện để phát triển GDP từ năm 2019-2021, chúng ta cũng cần khoảng 1,2-1,5 điện để ra GDP; trong khi các nước phát triển thì hệ số này là dưới 1. Chính vì vậy, công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là cần thiết và quan trọng. Việc chúng ta phải sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua. Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để lập kế hoạch thực hiện tốt nhóm khách hàng phải thực hiện trong Chỉ thị 20 của Thủ tướng. Để đảm bảo tốt hơn việc cung ứng điện, EVN đang chỉ đạo các công ty điện lực thành viên trong toàn tập đoàn trao đổi với khách hàng, đặc biệt các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm để có thể xem xét dịch chuyển giờ cao điểm ra khỏi các giờ cao điểm của hệ thống điện hiện nay. Giờ cao điểm của chúng ta thực tế sau 10 năm vận hành hệ thống điện đã có sự chuyển dịch, thay cho việc giờ cao điểm từ 9-11h đã chuyển sang từ 13h-15h30 và thêm giờ cao điểm vào 21-23h. Tập đoàn mong muốn các khách hàng sử dụng điện, cùng với tập đoàn có thể xem xét những dây chuyền sản xuất, thành phần có thể dịch chuyển được có thể dịch chuyển khỏi giờ cao điểm để đảm bảo tốt hơn việc cung ứng điện. Chúng tôi cũng trao đổi với quý khác hàng sử dụng điện để làm sao thực hiện các chương trình dịch chuyển phụ tải phi thương mại, trong trường hợp hệ thống điện có khó khăn về công suất cực đại chúng ta có thể giảm bớt công suất vào giờ hệ thống điện yêu cầu để đảm bảo hệ thống điện được vận hành một cách liên tục, an toàn và ổn định. Chúng tôi cũng đang làm việc tích cực với các khách hàng để làm sao sử dụng tốt hơn hệ thống lưới điện phân tán hiện có như: hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống máy phát điện nguồn diesel tại chỗ, trong trường hợp các nhu cầu có thể thực hiện được có thể tham gia vào chung tay, chung sức để đảm bảo lưới điện của chúng ta hoạt động tin cậy và ổn định hơn. Trong 3 tháng vừa qua, với sự nỗ lực của tập đoàn, các đơn vị thành viên của tập đoàn và sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, của các quý khách hàng sử dụng điện chúng ta đã đảm được cung ứng điện an toàn, ổn định trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện đã tăng cao rất nhiều do biến đổi của thời tiết, cũng như các ngành nghề kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi. Buổi tọa đàm hôm nay là cơ hội để các đơn vị thành viên của tập đoàn được lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Sở công thương các địa phương và các độc giả của Báo VietNamNet để cùng chia sẻ những thực trạng của vận hành hệ thống điện, cũng như các dư địa, khả năng chúng ta có thể cùng chung tay, chung sức để làm sao hệ thống điện Việt Nam của chúng ta vận hành một cách an toàn hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như đời sống của nhân dân.
question icon Là địa bàn được dự báo sẽ gặp không ít thách thức trong việc cung ứng điện cao điểm mùa khô năm nay, thời gian qua Điện lực miền Bắc đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô và cả năm 2024. Tiếp sau đây, xin kính mời đại diện Điện lực miền Bắc chia sẻ cụ thể hơn về các giải pháp đã đang và sẽ được áp dụng để ứng phó với kịch bản nhu cầu sử dụng điện tăng cao, thưa ông?
Ông Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng
- Như chia sẻ của anh Lâm và anh Trung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã xác định những khó khăn trong cung ứng điện sẽ diễn ra trong mùa hè năm 2024 tại khu vực miền Bắc, địa bàn quản lý vận hành và bán điện của tổng công ty. Do vậy, ngay từ cuối năm 2023, tổng công ty đã chỉ đạo và giám sát các đơn thành viên thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện thực hiện toàn diện trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng, tiết kiệm điện. Trong công tác đầu tư, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tổng công ty được thành lập sớm và luôn chủ động theo dõi, giám sát và tập trung đẩy nhanh các dự án có tính chất trọng điểm để đảm bảo cấp điện cho phụ tải mới, chống đầy quá tải, cải thiện điện áp cho lưới điện EVNNPC. Ban chỉ đạo họp quyết liệt đốc thúc sát sao tiến độ các dự án, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các tỉnh/thành phố để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án để kịp thời đưa vào vận hành nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống điện trên địa bàn tổng công ty. Trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, 100% đơn vị trong tổng công ty phải thực hiện sắp xếp triển khai việc thí nghiệp, sửa chữa thiết bị, đường dây,... triển khai các công việc duy tu bảo dưỡng, thực hiện các dự án nhằm nâng cao độ tin cậy, giảm sự cố trên lưới điện, đặc biệt trước mùa nắng nóng nhằm đảm bảo hạn chế tối đa các sự cố thiết bị trong điều kiện làm việc khắc nghiệt mùa hè ở miền Bắc. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý phụ tải khi tình hình cung ứng được cảnh báo có nhiều khó khăn xảy ra trong nóng nóng, đặc biệt khi thời tiết cực đoan có thể xảy ra thiếu điện cục bộ tại một số khung giờ cao điểm trong những ngày nền nhiệt rất cao, như cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, các công ty điện lực của chúng tôi đã “bám” Sở Công Thương địa phương để “chốt” được danh sách các phụ tải quan trọng đảm bảo cấp điện theo quy định của Bộ Công Thương, từ đó lập các phương án vận hành trong trường hợp hệ thống điện thiếu nguồn, trình UBND tỉnh phê duyệt. Bám sở, bám chính quyền địa phương, bám khách hàng, bám nhân dân để cùng nhau hiểu, chia sẻ và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung ứng điện trong điều kiện khó khăn được chúng tôi quyết liệt thực hiện từ sớm và liên tục. Bắt tay cùng đồng hành, cùng sẻ chia trong cung cấp điện giữa Điện lực với Khách hàng được thực hiện trong vài ba năm trở lại đây, đến hết năm 2023 có khoảng 4.000 khách hàng doanh nghiệp đã ký biên bản thỏa thuận tham gia DR với Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Hãy sử dụng điện tiết kiệm đúng cách, thông thái, có trách nhiệm là những thông điệp, mà chung tôi mong muốn mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện như một thói quen, thường xuyên liên tục sẽ là giải pháp cứu cánh giúp EVN cũng giảm bớt khó khăn trong cung ứng điện. Chúng tôi cũng đã đưa mục tiêu để phấn đấu: Tổng công ty đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% (phấn đấu đạt 2,2%) tổng điện năng tiêu thụ; ký biên bản cam kết tiết kiệm điện 100% các nhóm khách hàng trước 30/4 năm nay.
question icon Kính thưa quý vị đại biểu, quý bạn đọc, để hiểu rõ hơn về thực trạng nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao hiện nay, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc, sau đây chúng ta sẽ nghe đại diện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chia sẻ một số thông tin dự báo về tình hình cung ứng điện mùa khô năm 2024, nhất là ở khu vực phía Bắc.
Ông Nguyễn Quốc Trung
Ông Nguyễn Quốc Trung
- Đối với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, chúng tôi được Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó điều hành hệ thống điện lực quốc gia, chúng tôi xin đóng góp với độc giả một số thông tin: Năm 2024 là năm tương đối phát triển mạnh mẽ nhu cầu sử dụng điện của toàn quốc gia, cũng như miền Bắc. Đứng trước nguy cơ nắng nóng, chúng ta đã nhìn thấy từ năm 2023, cùng nhận định kinh tế phát triển phục hồi sau đại dịch Covid, Bộ Công Thương cũng đã nhìn nhận những khó khăn này và ban hành quy định 3110 về kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó nhận định tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng nguồn điện toàn nền kinh tế trong năm 2024 lên đến 9,6%/năm, tốc độ tăng trưởng này suốt từ năm 2018 đến giờ chúng ta mới thấy như vậy. Trong các tháng đầu năm, chúng tôi nhận thấy nhu cầu sử dụng điện của hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tăng trưởng khoảng 11%, đấy là các tháng chưa nắng nóng. Đối với tháng 5, 6, 7 nắng nóng hơn, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%. Để chúng ta dễ hình dung, nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc kể cả sinh hoạt lẫn công nghiệp khoảng 25 nghìn MW, 10%/năm nghĩa là 2.500 MW. Mỗi năm chúng ta cần thêm một nhà máy thủy điện Sơn La nữa đi vào vận hành mới đáp ứng được tốc độ tăng trưởng, phụ tải nhu cầu sử dụng điện của khu vực phía Bắc. Đây cũng là thách thức đối với ngành điện. Đứng trước khó khăn như vậy, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của các cấp có thẩm quyền như Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đặc biệt các đơn vị bạn, chúng tôi kịp thời đồng bộ triển khai nhiều giải pháp. Chúng tôi thống kê một số giải pháp chính đã và đang thực hiện. Đối với thuỷ điện, chúng tôi có chiến lược tích nước trong các hồ, để dành nước trong các hồ thuỷ điện để sử dụng vào những lúc cần thiết. Đó là lúc nắng nóng nhất, tháng 5, 6, 7. Cụ thể, tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã trữ nước trong các hồ thuỷ điện cỡ 11 tỷ kWh điện. Cùng giờ này năm ngoái, chúng tôi trữ được có 7 tỷ kWh, nghĩa là cao hơn 4 tỷ kWh trong các hồ. Như hồ Lai Châu chúng tôi giữ cao hơn 20m so với năm ngoái, Sơn La cao hơn 10m, Hoà Bình cao hơn 4m. Đấy là nguồn trữ lại một cách chủ động để đáp ứng cho mùa nắng nóng. Hiện chúng ta chưa thấy vấn đề gì lắm nhưng tầm tháng 5, 6, 7 thì nhu cầu của bà con tăng một cách khách quan, chúng ta phải có đáp ứng cho phù hợp. Bên cạnh giữ nước hồ thuỷ điện, chúng tôi làm việc với các địa phương cũng như sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với các địa phương làm việc tối đa dành nước cho hạ du. Làm sao sử dụng nước tối đa cho hạ du nhưng đảm bảo nước cho phát điện, đây là việc khó. Chúng tôi cũng nhìn nhận ở miền Bắc chúng ta đang làm rất tốt việc này, đặc biệt là qua việc đổ ải vụ Đông Xuân vừa rồi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận được sự hậu thuẫn, hỗ trợ rất lớn của các địa phương cũng như Bộ NN-PTNT. Chúng tôi tiết kiệm được cỡ 1 tỷ m3 nước so với dự kiến ban đầu. Đây là nguồn rất là quý đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đối với sự phát triển kinh tế xã hội của miền Bắc. Chúng ta giữ lại năng lượng trong các hồ thuỷ điện. Đối với các nhiên liệu khác, chúng tôi đã lên kịch bản phát nguồn điện đắt tiền nhất là nhà máy chạy dầu FO, DO. Năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trong đó có Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đưa nguồn năng lượng mới vào vận hành đó là nguồn khí hoá lỏng LNG. Hiện EVN đang thương thảo và ký hợp đồng với bên cung cấp khí, để có khả năng chạy nguồn khí LNG ở nhà máy Đông Nam Bộ vào ngày 15/4. Lần đầu tiên chúng ta chạy LNG để phát điện trong năm 2024. Là một trong những giải pháp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi đánh giá đây là giải pháp hữu hiệu, chúng ta có thêm nguồn điện bổ sung cho đất nước. Đối với nguồn nhiệt điện than, tua bin khí, bản thân EVN cũng như các đơn vị ngoài ngành với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực đã rà soát, chuẩn bị vật tư dự phòng làm sao tận dụng tối đa cả về nhiên liệu than lẫn nhiệm vụ khả dụng của các tổ máy. Hiện nguồn than chiếm 50% sản lượng, nếu có vấn đề gì cũng rất ảnh hưởng. Cục Điều tiết điện lực đã cử rất nhiều đoàn đi làm việc với các địa phương, nhà máy điện, để rà soát lại công tác quản lý kỹ thuật làm sao khả dụng được việc này. Đối với A0, chúng tôi có một số giải pháp. Chúng tôi phối hợp tới Tổng công ty Điện lực miền Bắc để rà soát các thuỷ điện nhỏ. Mặc dù công suất nhỏ nhưng tổng công suất của các nhà máy thuỷ điện nhỏ cũng lên tới 5.000 MWh ở khu vực miền Bắc. Với tổng số đầu máy gần 300 nhà máy thuỷ điện nhỏ, chúng tôi cũng làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc để dịch chuyển giờ cao điểm làm sao phát đúng giờ khách hàng sử dụng điện nhiều nhất như anh Lâm có gửi tới quý độc giả đầu cuộc họp. Đối với tháng 5, 6, 7 chúng ta có thêm nhu cầu khách hàng nhìn thấy rõ luôn là từ 21h-23h, rất cao trong ngày. Chúng tôi sẽ điều chỉnh gần 300 nhà máy thuỷ điện nhỏ phát đúng vào thời điểm đó. Đây là khối lượng công việc rất lớn nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đã có kinh nghiệm, cùng phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ làm được điều này. Đối với các công việc khác, chúng tôi phối hợp với VNPT, ban A chuyển tải tối đa lượng điện từ miền Trung ra miền Bắc, trong bối cảnh chúng ta có 2 đường dây 500 KV. Chúng tôi tận dụng tối đa 2 mạch này để truyền tải công suất và sản lượng ra miền Bắc, đáp ứng cho phụ tải miền Bắc. Đây là nhiệm vụ khó khó khăn, chúng tôi phải theo dõi 24/24, đặt báo động để có thể tự cảnh báo được lúc nào công suất truyền tải đến ngưỡng của nó, tư vấn cho các đơn vị bạn hoàn toàn không sửa chữa tổ máy trong tháng 5, 6, 7 này kể cả miền Trung, miền Nam, sẵn sàng dốc toàn lực, nếu có vấn đề gì chúng ta cũng có thể đáp ứng được. Chúng tôi phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc tính toán nhu cầu phụ tải, đưa ra tín hiệu tiết kiệm điện, từ đó đồng nghiệp của chúng tôi đi làm việc với các khách hàng để chúng ta sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, tiết kiệm điện, đồn vào giờ nào, thời điểm nào đem lại hiệu quả tốt nhất cho nền kinh tế. Đấy là một trong những giải pháp rất quan trọng mong muốn quý độc giả chung tay khắc phục khó khăn, trong việc đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.
question icon Thưa đại diện Sở Công Thương Thanh Hóa, ông có thể cho biết một số thông tin liên quan đến đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo của tỉnh Thanh Hóa?
 Ông Phạm Bá Oai
 Ông Phạm Bá Oai
- Thanh Hoá ý thức được chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại hai công điện số 20 ngày 7/5/2020 và công điện số 20 ngày 8/6/2023, trong năm 2023, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch triển khai, đồng thời tham mưu văn phòng tỉnh uỷ về tăng cường kiểm tra các thiết bị điện. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm trong toàn hệ thống. Năm 2023, công suất max có ngày lên tới 1370, tối đa vẫn hơn 700 nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo sản xuất bình thường. Chúng tôi có 209 khách hàng thuộc top sử dụng nhiều điện, chúng tôi tuyên truyền cũng như chia sẻ những khó khăn để các doanh nghiệp có phương án sản xuất tiết kiệm điện nhất. Đối với tỉnh Thanh Hoá, ngoài việc doanh nghiệp chia sẻ với nhà nước, chia sẻ với ngành điện lực thì ngành điện cũng chia sẻ với doanh nghiệp về hạ tầng, đảm bảo cấp điện liên tục. Vấn đề thứ 2, theo yêu cầu của Thủ tướng trong cơ quan quản lý nhà nước phải tiết kiệm ít nhất là 10%, doanh nghiệp và các bệnh viện, trường học tối thiểu 5%. Tôi rất tâm đắc ý kiến của ông Võ Quang Lâm đó là sử dụng năng lượng của chúng ta rất lớn, thậm chí gấp đôi so với nhiều nước, gấp 4 so với Nhật Bản thì việc tiết kiệm cũng chính là phương pháp tăng trưởng doanh nghiệp. Một giải pháp nữa tôi cho rằng cần có một chiến dịch truyền thông, trao đổi giữa các doanh nghiệp đến người dân, đến khách hàng doanh nghiệp. Chúng ta hãy chung tay cùng với ngành điện, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng chính phủ.
question icon Hôm nay, tọa đàm cũng có sự tham dự của đại diện Cục Điều tiết Điện lực của Bộ Công Thương. Thời gian qua Cục Điều tiết điện lực đã phối hợp tổ chức nhiều Đoàn công tác rà soát các nội dung chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2024. Thưa ông Nguyễn Thế Hữu, qua các đợt rà soát, kiểm tra ông đánh giá như thế nào về khả năng cấp điện mùa khô năm 2024? Ngoài ra, hiện nay các nhà máy điện ngoài EVN chiếm tới 63% công suất nguồn. Cục Điều tiết điện lực đã tiến hành kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành của các nhà máy điện của những chủ đầu tư ngoài EVN này như thế nào?
Ông Nguyễn Thế Hữu
Ông Nguyễn Thế Hữu
- Trong ý kiến của ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia - hay ý kiến của ông Trần Minh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tình hình cung cấp điện trong năm 2024, nhất là mùa khô ở miền Bắc được dự báo gặp rất nhiều khó khăn do không có nhiều nguồn điện bổ sung, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, trong khi đó phụ tải tăng trưởng khá cao. Để đáp ứng nhu cầu điện năng trong năm 2024, ngay từ cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan triển khai rất nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện. Trong đó, căn cứ đề xuất của EVN, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2024, kế hoạch cung cấp than, khí cho sản xuất. Riêng với mùa khô năm 2024, các năm trước không có nhưng năm nay Bộ đã phê duyệt kế hoạch cung ứng điện riêng cho các tháng cao điểm mùa khô. Tại các kế hoạch nêu trên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện. Thời gian qua, không chỉ Cục Điều tiết điện lực, lãnh đạo của các cục vụ liên quan cũng trực tiếp làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình cung ứng điện mùa khô ở các đơn vị phát điện, truyền tải phân phối điện kể cả trong và ngoài Tập đoàn EVN. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ghi nhận bản thân EVN cũng tự tổ chức các đoàn đi làm việc với các đơn vị trực thuộc. Chúng tôi có tham gia vào các đoàn đó. Các đơn vị ngoài EVN chúng tôi cũng đã đi kiểm tra. Qua làm việc với các đơn vị điện lực, chúng tôi nhận thấy các đơn vị đã tích cực triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Một số kết quả như ông Trung đã trao đổi, hầu hết các hồ thuỷ điện, nhất là các hồ thuỷ điện lớn ở phía Bắc đã được tích đầy nước từ cuối năm 2023 và đang tiếp tục giữ mực nước cao để chuẩn bị cho những tháng cao điểm mùa khô tháng 5, 6, 7. Việc đảm bảo than cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN đã được thực hiện tốt. Các đơn vị phát điện truyền tải, phân phối điện cũng đã tích cực rà soát các thiết bị máy móc, chủ động khắc phục các khiếm khuyết khi phát ra, tăng cường kiểm tra hành lang tuyến đường dây để hạn chế thấp nhất các sự cố. Các đơn vị điện lực cũng có nhiều nỗ lực đưa các công trình lưới điện vào vận hành theo đúng tiến độ đề ra. Điều quan trọng, các công ty, tổng công ty đều đã chủ động báo cáo với UBND tỉnh, thành phố Trung ương, các Sở Công Thương có tiếp xúc với khách hàng để triển khai các chương trình tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025. Ngày 28/3 vừa qua, căn cứ vào báo cáo điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 05 về việc đảm bảo điện trong mùa khô năm 2024. Như vậy, qua kiểm tra thấy rằng các cơ quan đơn vị điện lực đã chủ động trong việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô và cho cả năm 2024. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, chúng tôi đánh giá việc cung cấp điện cho sinh hoạt cho khách hàng trong mùa khô năm 2024 được đảm bảo. Tuy nhiên, đảm bảo này dựa trên kịch bản mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có gì đột biến. Nhưng do phụ tải tăng cao, lưu lượng nước về các tháng cao điểm mùa khô có dấu hiệu thấp hơn trung bình nhiều năm. Thế nên, việc cân đối cung ứng điện ở các tháng cao điểm mùa khô năm nay dự báo sẽ gặp nhiều thách thức, đặc biệt là khi xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài liên tục và sự cố nhiều nhà máy nhiệt điện cùng một lúc. Trong những điều kiện như vậy, để chủ động đối phó với những nguy đó thì ngoài nỗ lực của ngành điện, chúng tôi rất mong sự chung tay của quý khách hàng sử dụng điện trong việc tham gia các chương trình tiết kiệm điện, tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, chủ động chuyển nhu cầu sử dụng điện chưa cấp thiết ra khỏi khung giờ cao điểm để giảm áp lực cung ứng điện trong giờ cao điểm đó.
question icon Trước hết, thưa đại diện Sở Công Thương Bắc Giang, năm 2024, Sở Công Thương Bắc Giang đã trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án Cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện như thế nào?
Ông Nguyễn Đức Hoàn
Ông Nguyễn Đức Hoàn
- Về phương án cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để chủ động cho việc cung cấp điện cho năm 2024. Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng phương án cung ứng điện 2024 và trình sở Công thương, báo cáo ủy ban tỉnh phê duyệt. Trên các cơ sở, thứ nhất thực hiện nghiêm Công điện số 20 của Thủ tướng chính phủ và kế hoạch số 40 của UBND tỉnh Bắc Giang tiết kiệm điện giai đoạn 2023 và những năm tiếp theo. Thứ hai, ưu tiên cấp điện cho những khách hàng quan trọng đã được phê duyệt hàng năm. Thứ ba, ưu tiên cấp điện cho các quy hoạch bất động sản. Đây là nội dung trọng tâm chúng tôi gửi UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo cấp điện cho cao điểm mùa khô. Trong các trường hợp xảy ra sự cố về công suất, thiếu công suất trên toàn hệ thống quốc gia bất khả kháng, thì kế hoạch phân bổ của chúng tôi căn cứ trên phân bổ của điện lực miền Bắc, phương án đã được phê duyệt, trước 16h chiều thứ 6 của tuần hiện tại, công ty điện lực Việt Nam đã phê duyệt phương án cung cấp điện cho các phần kế tiếp và thông báo cho các khách hàng sử dụng điện, cái điều chỉnh của tuần vừa rồi đã được cùng toàn thể hoàn thiện và thông báo cho khách hàng, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, để toàn bộ người dân và khách hàng được biết, được theo dõi cung cấp điện của ngành điện. Tiếp theo đó là báo cáo sở công thương để kiểm tra và giám sát toàn hệ thống Về ưu tiên cấp điện thì trên nguyên tắc: Đối với khách hàng sinh hoạt thì sẽ cấp điện từ 7h sáng - 17h và 17h đến 7h sáng ngày hôm sau; đối với khách hàng sản xuất 7h sáng - 17h hàng ngày, ban đêm khách hàng sản xuất chỉ cung cấp điện phục vụ việc chiếu sáng bảo vệ, sinh hoạt, văn phòng, những hệ thống nhỏ của khách hàng...
question icon Thưa ông Nguyễn Thế Hữu, ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ban hành Chỉ thị số 05 về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Trong đó, yêu cầu điện lực địa phương phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh trên phạm vi cả nước để đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch cung ứng điện năm 2024, những khó khăn trong việc cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt cho miền Bắc. Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò của các Sở Công Thương trong vấn đề này?
Ông Nguyễn Thế Hữu
Ông Nguyễn Thế Hữu
- Mục đích của việc thực hiện sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả nhằm giảm bớt chi phí cho xã hội, cho khách hàng sử dụng điện, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng nói riêng như ông Võ Quang Lâm đã đề cập, từ đó nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung. Về lâu dài, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả còn là giải pháp giảm sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch, góp phần bảo vệ môi trường. Trong điều kiện hiện nay, việc thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả hợp lý còn đóng góp tích cực cho việc giảm bớt áp lực cung cấp điện trong điều kiện hạn chế nguồn điện. Các Sở Công Thương có vai trò hết sức quan trọng trong tham mưu về cung ứng điện tại địa phương. Ngoài việc tham mưu cho lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo công tác tiết kiệm điện còn thực hiện công tác giám sát việc đảm bảo công tác thực thi tại địa phương được thực hiện đúng pháp luật, bởi các Sở Công Thương nắm sát nhất tình hình cung ứng và sử dụng điện tại địa phương. Cá nhân tôi cho rằng vai trò của Sở Công Thương trong vấn đề này hết sức quan trọng.
question icon Thưa ông Nguyễn Tiến Thỏa, vừa rồi chúng ta bàn luận nhiều câu chuyện cung ứng điện từ phía CUNG. Còn ở phần cầu, bạn đọc VietNamNet có gửi câu hỏi đến chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa. Hồi đầu năm Bộ Công Thương đã có văn bản gửi EVN yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện 2 thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng, đồng thời xây dựng lộ trình, đề xuất đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện 2 thành phần này. Chuyên gia có thể cho biết sự khác biệt của giá điện 2 thành phần đang đề xuất thí điểm này so với giá điện 1 thành phần Việt Nam vẫn áp dụng lâu nay?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
- Về giá điện hai thành phần, chúng tôi có nghiên cứu nhiều nước trên thế giới đã áp dụng, chủ yếu cho khách hàng sản xuất kinh doanh, có nơi áp dụng cho điện sinh hoạt. Giá điện 2 thành phần bao gồm giá điện theo công suất và điện năng. Hiện nay chúng ta đang áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Về giá điện theo công suất, chúng ta đã biết là mức giá được xác định để thanh toán cho đơn vị cung ứng điện. Giá điện theo điện năng là giá của một đơn vị điện năng được xác định để thanh toán cho đơn vị cung ứng điện. Khác nhau ở chỗ biểu giá điện một thành phần theo điện năng chủ yếu bù đắp chi phí biến đổi về nguyên vật liệu. Còn giá điện hai thành phần còn bao gồm chi phí cố định như chi phí khấu hao tài sản, chi phí sửa chữa, chi phí tiền lương,... Biểu giá điện một thành phần không phản ánh hết tác động gây ra đối với sản xuất điện, nhưng biểu giá điện 2 thành phần thì ngược lại khi phản ánh đầy đủ chi phí đầu tư và chi phí vận hành, trên cơ sở đó tiêu dùng điện chi trả để bảo đảm đầu tư đó. Cùng với đó còn có tác dụng phát đi tín hiệu để người sử dụng dùng điện biết được rằng mình sử dụng điện như thế nào để điều chỉnh hành vi sử dụng điện cho hiệu quả. Tôi được biết Bộ Công Thương đã giao EVN nghiên cứu về biểu giá điện hai thành phần. Tôi cũng đã có dịp đi nghiên cứu ở Thái Lan, Trung Quốc. Khi người ta điều chỉnh giá điện, hầu như khách hàng họ không kêu bởi chi phí cố định giữ nguyên và minh bạch. Hiện nay chúng ta nghiên cứu thí điểm là đúng để đánh giá tác động của nó ra sao, để chứng minh sự khác nhau giữa hai phương án. Đặc biệt với người tiêu dùng sẽ có cơ hội đánh giá và so sánh giữa hai phương án về mức độ chênh lệch giá khi sử dụng điện. Tôi cho rằng chúng ta cần có thời gian thí điểm như vậy để đánh giá, tổng kết và nhân rộng đại trà nếu thực sự hiệu quả.
question icon Ông có thể phân tích cụ thể hơn không vì khách hàng doanh nghiệp rất quan tâm điều này?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
- Trước hết, chúng ta hiểu giá điện hai thành phần như vậy. Tôi cho rằng biểu giá điện 2 thành phần có 3 tác dụng: Thứ nhất, giá điện 2 thành phần sẽ phát ra những tín hiệu cho nhà sản xuất đảm bảo bù đắp chi phí vật tư và chi phí vận hành. Bên cạnh đó, người sử dụng điện biết được chi phí sử dụng điện của mình để điều chỉnh hành vi sử dụng điện sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất. Thứ hai, góp phần khuyến khích khách hàng sử dụng điện thực hiện có hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu số phụ tải, tiết kiệm lượng điện tiêu thụ. Thứ ba, như biểu giá điện một thành phần hiện nay, công suất đăng ký cao nhưng sử dụng thấp thì cũng không ổn. Biểu giá điện 2 thành phần giúp cân bằng phụ tải cho hệ thống. Cơ chế này giúp các hộ sử dụng điện sử dụng ổn định hơn, các phụ tải cũng ổn định hơn mọi thời điểm.
question icon Cũng liên quan giá điện hai thành phần, được biết VCCI từng có góp ý đề nghị áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Thưa ông Nguyễn Minh Đức, ông có thể cho biết vì sao cần áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần?
Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Nguyễn Minh Đức
- Giá điện 2 thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Nôm na nó khá giống với giá cước điện thoại cố định, tức là một số tiền cố định gọi là tiền thuê bao hàng tháng, dù không nghe gọi gì, gọi là giá công suất. Phần thứ hai là tính trên lượng điện năng tiêu thụ, gọi là giá điện năng. Như hiện nay, giá điện được tính gộp cả hai thành phần này, nhưng chỉ được nhân theo điện năng tiêu thụ. Cơ chế này công bằng hơn, bởi nó phản ánh chính xác chi phí phải bỏ ra để phục vụ mỗi khách hàng, là chi phí đường dây, trạm biến áp và chi phí điện năng. Tôi lấy ví dụ, hai khách hàng sử dụng điện là một nhà hàng và một nhà máy. Nhà máy hoạt động đều đều 24/24, điện năng tiêu thụ ổn định. Nhà hàng thì chỉ sử dụng điện mạnh vào bữa trưa và bữa tối. Nếu sản lượng điện hai bên dùng như nhau thì công suất cực đại của nhà hàng lớn hơn, như vậy đường dây, trạm biến áp phải chuẩn bị công suất lớn hơn, chi phí lớn hơn. Tác động của nó, thứ nhất, sẽ giảm việc bù chéo giữa các khách hàng. Bù chéo là một vấn đề mà nhiều người quan tâm. Thứ hai là tránh các khách hàng cứ đăng ký công suất lớn rồi không dùng. Ví dụ như có nhà máy đăng ký công suất lớn, yêu cầu điện lực chuẩn bị đường dây, trạm biến áp nhưng dự án chậm tiến độ, nhiều năm trời không tiêu thụ điện. Chi phí đường dây, trạm biến áp trong những năm này bị lãng phí. Chi phí này lại đổ lên đầu các khách hàng khác. Ngoài ra, điều chỉnh giá sẽ linh hoạt hơn, vì giá điện năng biến đổi lớn, trong khi chi phí đầu tư thì biến đổi chậm hơn.
question icon Trong bối cảnh của ngành điện Việt Nam, theo ông, lộ trình áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần nên được tiến hành như thế nào?
Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Nguyễn Minh Đức
- Giá điện hai thành phần không phải là một đề xuất mới. Từ năm 2013, Chính phủ đã có yêu cầu áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần và giao cho Bộ Công Thương chuẩn bị lộ trình áp dụng để Thủ tướng phê duyệt. Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu vấn đề này, dù mất khá nhiều thời gian. Bộ đang sửa đổi Quyết định 28/2014 của Thủ tướng về biểu cơ cấu giá điện. Trong quá trình sửa đổi thì vấn đề giá điện 2 thành phần cũng được các bộ ngành hết sức quan tâm. Bộ Công Thương cũng đã giải trình là đang khẩn trương chuẩn bị việc này và có kế hoạch sửa đổi toàn diện, căn bản Quyết định 28. Còn lần sửa đổi này tạm xử lý các vấn đề mà dư luận bức xúc. Trước mắt, nếu có thay đổi thì thay đổi ở những khách hàng phi sinh hoạt trước. Các khách hàng hộ gia đình chắc sẽ ở giai đoạn tiếp theo. Nhưng kể cả khi chỉ tác động đến khách hàng phi sinh hoạt thì cũng là sự thay đổi lớn có thể ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng. Có lẽ là cần thực hiện cơ chế thí điểm khách hàng mới ở một vài nơi trong một khoảng thời gian ghi nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng.
question icon Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Sở Công Thương Bắc Giang trong việc vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) dịch chuyển giờ sản xuất sang các khung giờ thấp điểm?
Ông Nguyễn Đức Hoàn
Ông Nguyễn Đức Hoàn
- Đối với Bắc Giang thì chúng ta cũng biết là lượng điện sử dụng cho sản xuất công nghiệp khá lớn, số lượng khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện cũng khá lớn, trên 200. Sản lượng dự kiến điều chỉnh khoảng trên 70MW, tuy nhiên đặc thù của Bắc Giang đa phần là doanh nghiệp sản xuất điện tử, sản xuất pin mặt trời. Do vậy, điều chỉnh phụ tải gặp rất nhiều khó khăn, để làm được việc đó thì chúng tôi trong năm 2023, đích thân chủ tịch UBND đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, cả trực tuyến và trực tiếp, có làm việc với tất cả doanh nghiệp lớn, đề nghin doanh nghiệp phối hợp với ngành điện, để xây dựng chương trình phụ tải điện. Tuy nhiên, chương trình này là tự nguyện, việc thực hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của ông Trần Minh Dũng, cũng cần phải có cơ chế để chia sẻ khó khăn cùng với doanh nghiệp, có lợi cho cả doanh nghiệp, cả ngành điện cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Theo tôi, bên cạnh việc tuyên truyền, thực hiện tốt chương trình điều chỉnh phụ tải điện, chúng ta cần nghiên cứu các chính sách cho phù hợp.
question icon Nhà nước có nên xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia điều chỉnh khung giờ sản xuất hay không?
Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Nguyễn Minh Đức
- Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được và cần sớm có chính sách này. Như phản ánh của doanh nghiệp, chi phí của họ khi điều chỉnh giờ hoạt động là có tăng thêm. Như chúng ta đã biết, đối với trường hợp điều chỉnh như việc doanh nghiệp có máy phát điện trực tiếp chẳng hạn thì đúng vào giờ cao điểm cũng là giờ có giá điện thực tế và sản lượng điện thực tế mà EVN bán được cho khách hàng là rất lớn. Doanh thu tại thời điểm đó cũng rất cao. Như vậy, việc chúng ta nghĩ đến chia sẻ doanh thu vào thời điểm doanh nghiệp phát điện bằng máy của họ. Đương nhiên, trả toàn bộ tiền mua dầu là điều không thể nhưng chịu một phần hỗ trợ cho doanh nghiệp chi phí này là hoàn toàn có thể. Bởi như thế hai bên đều hoàn toàn có lợi an toàn hệ thống, doanh nghiệp cũng có thêm một nguồn nho nhỏ. Giá bán điện doanh thu lúc đó khá tốt nên hoàn toàn có thể sử dụng nguồn thu đó để chia sẻ với doanh nghiệp một phần.
question icon Ông Võ Quang Lâm có thể gửi thông điệp tới khách hàng sử dụng điện trong đợt cao điểm mùa nắng nóng sắp tới?
Ông Võ Quang Lâm
Ông Võ Quang Lâm
- Chúng ta chuẩn bị bước vào đợt cao điểm mùa nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng đề nghị quý khách hàng sử dụng điện thực hiện triệt để tiết kiệm điện và tiết kiệm điện thành thói quen. Chúng ta không chỉ sử dụng điện tiết kiệm trong 1 giờ, mà chúng ta thực hiện tiết kiệm điện trong 24 giờ trong một ngày, cũng như trong 365 ngày trong năm. Chúng ta cùng chung tay, chung sức để làm cho hệ thống điện của chúng ta được vận hành một cách an toàn hơn, ổn định hơn và hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của tất cả chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn!
question icon Một câu hỏi gửi đến đại diện Điện lực miền Bắc. Thưa ông, các khách hàng của Điện lực miền Bắc có thể chung tay với ngành điện miền Bắc như thế nào để có thể giảm bớt áp lực cung ứng điện cho các đợt cao điểm nắng nóng sắp tới?
Ông Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng
- Như tôi đã chia sẻ ở trên, chắc chắn nếu không có sự chung tay của khách hàng, của nhân dân, của doanh nghiệp, của chính quyền thì thực sự chúng tôi khó “qua ải nắng nóng năm nay. Chắc chắn trong tình hình cực khó như các đại biểu đã chia sẻ thì slogan phải biết thành hành động thực tế, đó là: tiết kiệm và tiết kiệm, “thắt lưng buộc bụng”, “ăn dè hà tiện”, thì áp lực cung điện trong cao điểm nắng nóng miền Bắc sẽ giải tỏa. Qua diễn đàn này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc kính mong chính quyền địa phương là cầu nối giữa ngành điện và khách hàng, tập trung chỉ đạo và tuyên truyền các cá nhân, tổ chức, Sở ban ngành địa phương trong công tác tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu phụ tải theo các chỉ đạo của Thủ tướng. Việc chung tay hỗ trợ của các khách hàng, doanh nghiệp trong việc giảm tải trong các khung giờ cao điểm có vai trò rất to lớn trong việc đảm bảo cung ứng điện trong hè 2024 nói riêng và giai đoạn 2024-2030 nói chung.
question icon Thưa ông Nguyễn Minh Đức, rất nhiều ý kiến đã bàn về câu chuyện tiết kiệm điện. Ông có gợi ý gì để các khách hàng sinh hoạt, các DN... có thể làm tốt hơn việc tiết kiệm điện?
Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Nguyễn Minh Đức
- Năm 2024 sẽ gây áp lực tương đối với ngành điện đặc biệt đối với khách hàng sinh hoạt. Trong năm nay sẽ có bóng đá Euro, có Coppa America, lại có Olympic. Khi đó nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng lên. Cũng là vấn đề chúng ta phải chuẩn bị. Bản thân tôi khách hàng khi sử dụng điện, như gia đình tôi giờ nấu cơm thì không đổi được nhưng giờ giặt quần áo có thể đổi vào buổi sáng vào giờ thấp điểm. Chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng có thể góp giảm đi áp lực cho giờ cao điểm. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Tiến Thoả về phương pháp tuyên truyền. Theo cảm nhận cá nhân của tôi, những người lớn tuổi có thói quen tiết kiệm từ xưa khá là tốt. Để tuyên truyền đối với người trẻ cần có phương thức tuyên truyền đổi mới hơn. Như Đen Vâu giờ mà rap một bài về tiết kiệm điện thì sẽ tiếp cận đến nhiều người trẻ hơn. Trong năm qua, ngành điện đã làm cảnh báo công suất điện năng tiêu thụ tăng đột ngột cho các khách hàng. Tôi nghĩ rằng biện pháp này cần chú trọng trong năm nay. Thực sự việc cảnh báo này có thể chỉ diễn ra trong khoảng vài tháng nhưng nếu làm rốt ráo thì sẽ đạt hiệu quả.
question icon Cũng liên quan đến câu hỏi về phía khách hàng sử dụng điện, Báo VietNamNet nhận được rất nhiều thắc mắc rằng vì sao ngành điện khi tuyên truyền tiết kiệm điện luôn đề cập đến chuyện sử dụng điều hòa đúng cách. Thưa ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban Kinh doanh EVN, điều hòa nhiệt độ tiêu tốn điện như thế nào và làm hóa đơn tiền điện tăng cao ra sao? Sử dụng điều hóa đúng cách có nghĩa là sử dụng như thế nào, ông có thể nói rõ hơn?
Ông Nguyễn Quốc Dũng
Ông Nguyễn Quốc Dũng
- Như chúng ta biết vào thời gian cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát thường tăng nhiều, trong đó có thể nói phổ biến nhất là máy điều hòa không khí (ĐHKK), rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng. Ở thời điểm này ĐHKK thường có mức tiêu thụ điện từ 50-70% tổng nhu cầu điện năng sử dụng trong hộ gia đình. Ví dụ: nếu hộ gia đình dùng một máy ĐHKK có công suất 1.200BTU tương ứng với 1,2kW, mỗi ngày hộ gia đình dùng 6h thì mỗi tháng tiêu tốn 216 số điện, tương ứng với tiền điện là 540.000 đồng (tạm tính 2.500 đồng/kWh). Mỗi hộ gia đình bình quân dùng 2 máy ĐHKK (loại 12.000BTU) thì mỗi tháng hóa đơn tiền điện đã tăng thêm 1.080.000 đồng cho mục đích làm mát. Như vậy, trong mùa nắng nóng, hóa đơn tiền điện thường tăng cao hơn so với thời gian còn lại (có thể gấp đôi, gấp 3 thậm chí gấp 4 lần) do nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa tăng cao, tùy thuộc vào số lượng ĐHKK, công suất và thời gian sử dụng... càng dùng nhiều ĐHKK thì tiêu tốn nhiều điện năng và hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Như vậy, việc sử dụng ĐHKK đúng cách sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền và tăng thêm tuổi thọ cho thiết bị. Để sử dụng ĐHKK đúng cách, hiệu quả và tiết kiệm, lưu ý một số cách thức sử dụng như sau: 1. Lựa chọn thiết bị điều hòa có biến tần và nhẵn năng lượng so sánh (càng nhiều sao càng tiết kiệm) hoặc nhãn ngôi sao năng lượng (có thể tiết kiệm hơn so với ĐHKK bình thường từ 15-30%). 2. Lựa chọn công suất máy điều hòa phù hợp với diện tích phòng, ví dụ; diện tích nhỏ hơn 15m2, ta lắp 9.000BTU, từ 15-20m2 lắp 12.000BTU; 20-30m2 lắp 18.000BTU,... 3. Lắp đặt cục nóng ở nơi thoáng mát, có bóng râm/mái che nắng để tăng hiệu suất làm việc cho máy ĐHKK. 4. Vệ sinh định kỳ 3 hoặc 6 tháng một lần, đặc biệt trước mùa nắng nóng, giúp hiệu suất điều hòa tốt hơn (tiết kiệm từ 10-15%). 5. Đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C ban ngày và từ 27 độ C vào ban đêm (tăng thêm 1 độ C sẽ tiết kiệm được 3% điện năng tiêu thụ). 6. Sử dụng thêm quạt đảo hướng để làm tăng khuyến tán không khí mát trong phòng nhanh hơn, giúp điều hòa tiết kiệm điện hơn. 7. Thường xuyên đóng cửa phòng, cửa sổ để tránh bị mất nhiệt. Có thể tắt ĐHKK trước khi không sử dụng từ 30 phút - 1h, phòng vẫn đủ không khí làm mát, nhưng tiết kiệm điện.
question icon Tiếp theo đây, tôi xin được đề cập đến một câu chuyện khác liên quan sử dụng điện mùa nắng nóng mà năm nào dịp này cũng được nhắc đến. Đó là chuyện khuyến khích khách hàng doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm, chuyển sang giờ thấp điểm. Thưa ông Nguyễn Thế Hữu, ông đánh giá như thế nào về giải pháp này và việc thực hiện thời gian qua còn vấn đề gì cần phải hoàn thiện hơn?
Ông Nguyễn Thế Hữu
Ông Nguyễn Thế Hữu
- Việc khuyến khích khách hàng chuyển nhu cầu phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ khác được triển khai thông qua các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Đây là một trong những chương trình về quản lý nhu cầu phụ tải. Các chương trình về quản lý phụ tải điện có tác dụng nâng cao vai trò của người sử dụng điện trong việc đảm bảo cung cấp điện năng. Thông qua việc khách hàng sử dụng điện được cung cấp thông tin về hiện tảng cung cấp điện, khách hàng sẽ chủ động điều chỉnh giảm phụ tải, hoặc chuyển nhu cầu từ chưa cấp thiết sang thời gian khác, qua đó đảm bảo cung cấp điện tốt hơn. Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư hướng dẫn các đơn vị triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải này. Vừa qua, trung tâm phụ tải điện cũng có điều chỉnh nhất định. Trước hết, khách hàng sử dụng điện đã có bước đầu hiểu được tầm quan trọng của chính bản thân mình trong việc cân đối cung cầu, hiểu được sự khác nhau về phụ tải điện ở các khung giờ khác nhau. Nhiều khách hàng chủ động tham gia vào các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Chúng tôi trân trọng những đóng góp như vậy. Về phía các đơn vị điện lực triển khai đã có giao tiếp, hỗ trợ với khách hàng. Về phía cơ quan nhà nước, khi giảm được công suất ở giờ cao điểm sẽ có lợi cho nhiều phía từ khách hàng đến cả xã hội nói chung. Việc triển khai điều chỉnh phụ tải điện cũng cần cải thiện và bổ sung tiếp để phát huy tốt nhất vai trò và tiềm năng của giải pháp này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng và hoàn thiện về điều chỉnh phụ tải điện.
question icon Điện lực miền Bắc có thể đánh giá như thế nào về giải pháp này và vai trò của giải pháp này trong những năm qua? Khó khăn lớn nhất trong việc thuyết phục khách hàng là những DN lớn để họ chấp nhận dịch chuyển giờ sản xuất là gì, thưa ông?
Ông Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng
- Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang thực hiện chương trình DR tự nguyện phi thương mại, có nghĩa là khách hàng tham gia trên tinh thần hợp tác và tự nguyện là chính, đổi lại khách hàng được một số lợi ích như: được thông báo cấp điện trở lại sớm nhất trong trường hợp có sự cố mất điện; được vào danh sách khách hàng ưu tiên đảm bảo điện; được tri ân hàng năm; được miễn phí nhân công bảo trì, bảo dưỡng MBA và các chăm sóc khách hàng khác (tùy theo điều kiện thực tế của Công ty Điện lực). Kết quả, năm 2023 vừa qua đã có trên 19 nghìn lượt khách hàng tham gia DR, với tổng công suất tiết giảm 6.254 MW điện. Gần 2 nghìn khách hàng ký biên bản đồng ý dịch chuyển giờ sản suất tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn về nguồn với tổng công suất 1.020 MW. Với tinh thần chung sức đồng lòng nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng, EVNNPC và các đơn vị thành viên cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng điện của 17.627 khách hàng kinh doanh dịch vụ và sản xuất công nghiệp; tư vấn các giải pháp tiết kiệm cho 3.563 khách hàng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện... Về sản lượng tiết kiệm điện nói chung thu lại từ tổng thể các hoạt động, năm 2023, EVNNPC đã tiết kiệm được trên 1.800 triệu kWh điện. Là chương trình tự nguyện, DR phi thương mại, chắc chắn nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng là chính. Do vậy, theo chúng tôi, khó khăn lớn nhất khi làm việc và thu hút khách hàng thực hiện là hiện chưa có cơ chế khuyến khích đủ hấp dẫn đối với doanh nghiệp và người dân khi tham gia các chương trình tiết kiệm điện cũng như chưa có chế tài đối với các khách hàng sử dụng điện không chấp hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khi ngành điện mong muốn khách hàng dịch chuyển giờ sản xuất vào khung giờ giá thấp, nếu dịch sang khung giờ giá cao khách hàng sẽ phải mất thêm chi phí tiền điện, còn dịch sang khung giờ giá thấp ban đêm sẽ liên quan đến chi phí sản xuất khác bao gồm (tiền điện, nhân công, ca kíp, chi phí làm thêm giờ... ). Đây là những khó khăn không dễ thuyết phục khách hàng khi cả hai đều biết cơ chế, chính sách còn không đủ hấp dẫn.
question icon Tọa đàm hôm nay có sự tham dự của một DN ở Bắc Giang, đó là Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu. Qua những gì đại diện EVN miền Bắc chia sẻ, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của công ty khi tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải?
Ông Đoàn Văn Mạnh
Ông Đoàn Văn Mạnh
- Trong năm 2023, vào những tháng nắng nóng, miền Bắc thiếu điện trên diện rộng, Bắc Giang là một trong những địa phương thiếu điện trầm trọng. Công ty Fuyu là doanh nghiệp sản xuất điện tử, nhu cầu cung cấp điện ổn định rất quan trọng. Nắm bắt tình hình thiếu nguồn của toàn bộ hệ thống được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, tuyên truyền của Công ty Điện lực Bắc Giang, công ty nắm rõ tình hình thiếu điện. Để san sẻ tình hình thiếu điện, công ty thực hiện một số chương trình giảm công suất điện. Thứ nhất là công ty tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên thay thế bóng chiếu sáng. Thứ hai, công ty dịch chuyển thời điểm sản xuất thời điểm nắng nóng sử dụng điện nhiều nhất sang ca đêm. Thứ ba, công ty điều chỉnh nhiệt độ điều hoà tăng lên cao hơn so với bình thường. Ngoài ra, thời điểm thiếu điện nghiêm trọng công ty vận hành 15 máy phát điện, mỗi máy 15 nghìn KVA, cung cấp một phần cho phụ tải. Năm 2024, dự báo thiếu điện công ty cũng mong muốn tập đoàn điện lực có những chính sách phương án để sử dụng điện tối ưu hơn, công ty cam kết thực hiện giảm thiểu sử dụng năng lượng vào thời điểm khó khăn. Trong quá tình giảm tải sử dụng điện, dịch chuyển từ sản xuất ban ngày sang đêm, doanh nghiệp tăng chi phí trả tiền phụ cấp cho ca đêm. Khi bật chạy máy phát điện, doanh nghiệp bỏ nhiều tiên chi phí dầu, tập đoàn điện lực có chính sách hỗ trợ tiền mua dầu cho doanh nghiệp chạy máy phát doanh nghiệp rất hoanh nghênh.
question icon Thưa ông Nguyễn Tiến Thỏa, ông có khuyến nghị gì đến người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để kiểm soát hóa đơn tiền điện?
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
Ông Nguyễn Tiến Thỏa
- Thực ra ý mà nhà báo đặt ra chính là vai trò kiểm soát cầu của ngành điện. Tôi muốn nhấn mạnh kiểm soát cầu. Có thể chúng ta chưa tuyên truyền mạnh mẽ như tuyên truyền về bảo đảm ATGT. Tuyên truyền để cho người dân hiểu rằng cầu tiêu thụ điện có tác dụng trở lại đối với cung, thậm chí quyết định cung. Nếu kiểm soát được cầu tiêu thụ của từng vùng miền, từng lĩnh vực, tổng phụ tải của nền kinh tế,... trên cơ sở đó mới xác định được tổng lượng cung cung ứng ra, để chúng ta chủ động bảo đảm cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Năm nào Thủ tướng khi đưa ra yêu cầu về kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô, cũng yêu cầu tất cả các loại hàng hoá dịch vụ, đặc biệt là những loại hàng hoá quan trọng như xăng dầu, điện, mà cần phải đảm bảo cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Tất nhiên, chúng ta có xác định nguồn cung tổng thể đang trong mười mấy phần trăm, nhưng các giải pháp kiểm soát cầu như thế nào thì chúng ta cũng phải tuyên truyền mạnh hơn và có những cơ chế đi liền với nó. Khi chuyển sang giờ thấp điểm, chi phí sản xuất điện rất lớn, trong khi cứ tập trung vào giờ cao điểm thì không ổn. Thế nhưng trong bối cảnh người dân chưa chuẩn bị ngay, cần có cơ chế hỗ trợ người dân để họ dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện. Chúng ta có xác định nhu cầu hợp lý mới giúp có phương án huy động, quyết định cả việc chúng ta có đầu tư lớn hay không, nguồn thế nào,... khi nhu cầu cứ tăng cao vùn vụt. Phải kiểm soát được cái đó, còn bây giờ đang vận động như các tỉnh thời gian qua là rất tốt, nhưng tôi mong EVN nghĩ thêm cùng phối hợp với các bộ, ngành để luôn có biểu đồ phụ tải ở mức tốt, giảm sức ép về cung ứng điện trong mùa cao điểm. Nếu không có cơ chế, nếu không có sự đồng thuận của người dân thì ngành điện sẽ rất khổ. Chúng ta xác định được nhu cầu hợp lý thì giúp chúng ta kiểm soát được nhu cầu, tiết kiệm, không lãng phí, góp phần giảm lượng điện ở mức hợp lý, suy rộng ra tiết kiệm điện cho toàn nền kinh tế. Bởi vì điện còn liên quan đến tài nguyên của đất nước. Điện của chúng ta chủ yếu từ nguyên liệu không tái tạo (than, dầu,... ). Nếu cứ tăng sử dụng tài nguyên thiên nhiên thì thế hệ con cháu chúng ta sau này sẽ không còn mà sử dụng. Hơn nữa càng sử dụng nhiên liệu hoá thạch thì môi trường càng bị ảnh hưởng. Tôi mong chúng ta tuyên truyền nhiều hơn để tạo sự đồng thuận cho người dân thấy nó vừa ích nước lại vừa lợi nhà. Dư địa của chúng ta còn rất lớn trong chuyển dịch sản xuất và tiết kiệm điện. Khi xác định cầu đúng thì áp lực cung cấp điện đảm bảo an toàn cho hệ thống và suy cho cùng là bảo đảm an ninh năng lượng.
question icon Ông Võ Quang Lâm đánh giá như thế nào về vai trò của các Sở Công Thương trong việc vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải?
Ông Võ Quang Lâm
Ông Võ Quang Lâm
- Như chúng ta đã biết, ngoài hệ số đàn hồi, việc bỏ ra nhiều năng lượng hơn, nhiều điện hơn để có một đơn vị giá trị GDP thì chúng ta còn có vấn đề nữa là biểu đồ sử dụng điện mà phía chuyên môn của chúng tôi hay nói rằng đó là biểu đồ phụ tải thì so với các nước trong khu vực, biểu đồ phụ tải của chúng ta thuộc loại rất xấu. Ở đây tôi muốn nói đến việc chênh lệch giữa sử dụng điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm của chúng ta hiện nay là không hiệu quả. Tôi lấy đơn cử ví dụ, các tỉnh phía Bắc chẳng hạn, biểu đồ sử dụng điện vào tháng 7 - tháng điển hình nắng nóng thì công suất cực đại vào khoảng 26.500 MW, trong khi công suất tối thiểu chỉ có 16.000 MW; tức là biên độ chênh lệch giữa biểu đồ phụ tải giữa giờ cao điểm và thấp điểm chênh nhau 65%. Tại Hà Nội, nếu vào các tháng nắng nóng, chênh lệch ngày vào khoảng 40%. Như vậy, chúng ta phải chuẩn bị công suất cực đại rất lớn để sử dụng trong khoảng 1-2 giờ; trong khi hệ thống điện của chúng ta ở mức rất thấp. Chính vì vậy, việc chúng ta dịch chuyển giờ sử dụng điện từ giờ cao điểm sang các giờ thấp điểm hơn là việc làm rất hiệu quả không riêng gì cho doanh nghiệp, người sử dụng điện mà còn cho cả những nhà tham gia cung ứng điện trên thị trường. Đây là vấn đề mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng tôi rất mong muốn để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn công tác này. Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị thành viên của tập đoàn, đặc biệt là các Tổng Công ty điện lực ở miền Bắc, Tổng Công ty điện lực Hà Nội luôn luôn nhận được hỗ trợ tích cực của chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác đầu tư xây dựng các hệ thống điện, vận hành hệ thống điện đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt, trong lĩnh vực cung ứng điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của tất cả các đơn vị, UBND các tỉnh, các sở công thương. Đến nay, 63 tỉnh thành cả nước và đặc biệt là 27 tỉnh phía Bắc, UBND các tỉnh đã ban hành kế hoạch cung ứng điện, chỉ thị thực hiện tiết kiệm điện và ban chỉ đạo cung ứng điện cho các tỉnh. Chúng tôi rất cảm ơn UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Giang đã nói đến câu chuyện Bắc Giang điều hành rất linh hoạt việc sử dụng điện cân bằng giữa khối sản xuất và khối sinh hoạt. Chúng ta nhìn thấy rằng, vào thời điểm nào cần ưu tiên điện nhiều hơn cho khối sản xuất thì sẽ tập trung nhiều hơn vào đó và khi vào giờ người dân sử dụng nhiều hơn cho sinh hoạt thì chúng ta điều chỉnh công suất và sản lượng. Đây là cách làm rất hiệu quả, tích cực và thể hiện sự quan tâm, tính tuân thủ của các địa phương cùng với Tập đoàn trong việc chúng ta thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực dịch chuyển phụ tải. Hiện nay giờ cao điểm chúng ta dịch chuyển sang các giờ thấp điểm hơn, một mặt các doanh nghiệp sẽ bớt chi phí điện giờ cao điểm, mặt khác tất cả chúng ta người sử dụng điện đều có cơ hội sử dụng điện như nhau và không phải thực hiện công tác tiết giảm điện. Nếu ở phía Bắc chúng ta điều chỉnh khoảng 10%, từ 26.500 MW xuống 24.000 MW, tức chỉ giảm 2.600 MW bằng các giải pháp dịch chuyển đỉnh của chúng ta sang chỗ khác và thực hiện các chương trình dịch chuyển phụ tải phi thương mại thì chúng ta đã có một công suất rất lớn. Nếu chúng ta thực hiện nghiêm Chỉ thị 20 của Thủ tướng, tiết kiệm được 2% trong khối sản xuất thì chúng ta đã có gần 1 tỷ KWh trong một năm, nhân với giá điện là 2.000 đồng/KWh, chúng ta đã tiết kiệm được 2.000 tỷ đồng. Còn trong khối hành chính sự nghiệp, tiết kiệm được 5% thì chúng ta cũng tiết kiệm được khoảng gần trăm triệu KWh, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Vì thế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2023-2024 này đã ban hành các chỉ thị rất quyết liệt cho các đơn vị thành viên của tập đoàn; Thủ tướng yêu cầu khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm 5% thì các cơ quan của EVN phải thực hiện tiết kiệm 10%. Trong đó, 4 tháng cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7 phải thực hiện tiết kiệm 15%; tức gấp 3 lần so với yêu cầu của Thủ tướng. Đây là cách chúng tôi tiết kiệm chi phí của mình và cũng là cách để chúng ta giảm bớt áp lực lên giá điện. Tôi nghĩ rằng, trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc chúng ta đang thực hiện các ban chỉ đạo thì Sở Công Thương các tỉnh cũng rất tích cực trong việc kiểm tra tình hình sử dụng điện của các doanh nghiệp thông qua các chương trình kiểm toán năng lượng. Không những thế, còn kiểm tra các vấn đề thực thi các giải pháp đó như thế nào. Qua các cuộc kiểm toán năng lượng như vậy, chúng ta nhìn thấy dư địa của từng doanh nghiệp, từng khu vực; khu vực nào có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngoài việc phối hợp với các sở công thương, UBND các tỉnh trong toàn quốc, chúng tôi còn tiếp tục báo cáo Bộ Công Thương để sớm triển khai các cơ chế giá điện hai thành phần để có thể thực hiện thí điểm sớm trong năm nay, từ đó có thể triển khai diện rộng trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Đây là cách chúng ta tạo ra sân chơi mịnh bạch hơn, công bằng hơn và hiệu quả hơn cho tất cả các bên, kể cả phía nhà máy điện, nguồn điện cũng như doanh nghiệp sử dụng điện và người dân, để chúng ta có thể tiến tới thị trường điện trong thời gian tới.