đào tạo nghề

Cập nhập tin tức đào tạo nghề

Bình Liêu có tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,02% trong năm 2019

Là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ninh nhưng huyện Bình Liêu đã tích cực triển khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo của huyện lên 65,02%.

VN đang ở thời kỳ dân số vàng nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn thấp

 - Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế với tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ thấp.

“Khát” lao động có tay nghề, Đức để mắt đến thợ lành nghề Việt Nam

Thủ đô Berlin (Đức) đang hướng tới việc tìm kiếm và tuyển dụng lao động lành nghề ở các nước như Mexico, Việt Nam và Ấn Độ.

Học nghề trồng nấm, lao động nông thôn ở Đắk Lắk "đổi đời"

- Từ khi mô hình, tổ sản xuất nấm ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk) ra đời đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Top 10 ngành học được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2019

- Có 10 ngành tuyển nhân lực qua đào tạo nhiều nhất năm 2019. Doanh nghiệp cần nhân lực đào tạo nhiều nhất là trình độ trung cấp. Trong khi đó nhân lực có trình độ đại học trở lên có nhu cầu tìm việc lớn nhất. 

Đã "cởi trói" cơ chế đa dạng cho tuyển sinh nghề nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam hiện ở mức 2,2 %, thuộc nhóm 10 nước thấp nhất thế giới. Đặc biệt trong quý 3/2019, tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 1,98 %.

"Chúng ta đang thiếu cả thầy, cả thợ"

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung của nước ta thuộc loại thấp so với thế giới thì tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên vẫn còn cao.

Đà Nẵng phấn đấu tuyển sinh mới 55.000 học sinh, sinh viên trong năm 2020

Năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng phấn đấu tuyển sinh mới 55.000 học sinh, sinh viên.

Đào tạo nghề mang lại nhiều cơ hội việc làm cho lao động trẻ

 - Thời gian qua, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhờ vậy, nhiều lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã tự tạo được việc làm, nâng cao tăng thu nhập cho bản thân.

8 nghề có xu hướng thu hút người làm năm 2020 ở TP.HCM

- Dự kiến năm 2020, TP.HCM có nhu cầu trên 323.000 việc làm, trong đó 135.000 việc làm mới, 8 ngành tiếp tục có xu hướng thu hút người làm.

 

Từ thạc sĩ Hóa học, tôi lựa chọn nghề làm bánh

 - Những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên, tôi may mắn xin được vào làm tại một tiệm bánh Nga sau hàng chục lần xin việc không thành do bản thân là người ngoại quốc. 

Doanh nghiệp Cần Thơ “gặp khó” về nguồn nhân lực

Mặc dù là địa phương có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào nhưng đại diện các doanh nghiệp cho biết, việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp sẽ kéo dài 28-72 giờ

 - “Việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng theo yêu cầu của thị trường lao động và giảm ngân sách đầu tư cho đào tạo nghề”.

Vĩnh Long đặt mục tiêu năm 2020 phải đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn

- Năm 2019 Vinh Long đã đào tạo nghề cho hơn 5.000 lao động nông thôn. Địa phương này đặt mục tiêu năm 2020 tiếp tục đào tạo tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 7.000 người

Lao động có thu nhập cao nhờ đào tạo nghề

 - Nhờ tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, đến nay, nhiều người dân Ba Vì (Hà Nội) đã có công việc ổn định và nâng cao thu nhập. 

Việt Nam học được gì từ hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức?

 - Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, trong mô hình đào tạo kép của CHLB Đức, 70% thời lượng học sinh được đào tạo tại doanh nghiệp. Điều này sẽ khuyến khích và tạo động lực cho người học phấn đấu để đảm nhận được các công việc trong tương lai.

"Giảm tải học lý thuyết, tăng thời gian thực hành ở doanh nghiệp"

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung nói rằng cần xem các doanh nghiệp là trường nghề thứ hai của các bạn trẻ. Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhà trường cần giảm tải học lý thuyết và tăng thời gian thực hành tại doanh nghiệp.

Chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN

 - Ngày 10/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ) tổ chức hội thảo “Góp ý chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp”.

Khởi động pha 2 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Ngày 9/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Trẻ em và Giáo dục Đan Mạch đã phối hợp tổ chức hội thảo “Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Hợp tác giữa Việt Nam - Đan Mạch pha 2”.

Học sinh miền núi Thanh Hóa còn gặp khó khăn trong việc học nghề

 - Các trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực miền núi còn ít, chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố và một số huyện miền xuôi. Điều này đã gây khó khăn cho việc học trung cấp nghề của các em học sinh.