ha lan.png
Người dân nước này đạp xe trung bình 2,9 km/ngày và sử dụng xe đạp cho ¼ nhu cầu di chuyển. Ảnh minh họa: South Baltic 

1. Vua Willem-Alexander của Hà Lan lên ngôi năm nào?

  • 1993
  • 2003
  • 2013
  • 2023
Chính xác

Lễ đăng quang của vua Willem-Alexander diễn ra vào tháng 4/2013, ngay sau khi mẫu thân của ông, Nữ hoàng Beatrix thoái vị năm bà 75 tuổi.

Vua Willem-Alexander là con trai trưởng của Beatrix của Hà Lan và Klaus xứ Amsberg. Từ năm 1980, ông là người thừa kế đương nhiên ngôi vua Vương quốc Hà Lan. Ông cũng là người đứng đầu dòng họ Amsberg kể từ cái chết của cha mình vào năm 2002. Ông từng phục vụ trong quân ngũ và học chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Leiden (Hà Lan).

2. Hà Lan là đất nước đầu tiên trên thế giới làm việc này?

  • Hợp thức hóa kết hôn đồng giới
  • Phát hiện xương người hóa thạch
  • Cấm thuốc lá
Chính xác

Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa ở Hà Lan từ năm 2001. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, hơn 90% người Hà Lan ủng hộ hôn nhân đồng giới. Amsterdam được coi là một trong những thành phố thân thiện với LGBT nhất trên thế giới.

3. Ngoài tiếng Hà Lan, thứ tiếng nào được sử dụng nhiều nhất ở Hà Lan?

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Pháp
Chính xác

9/10 người Hà Lan sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Theo báo cáo về ngôn ngữ của Liên minh châu Âu EU (năm 2012), 94% người dân Hà Lan có thể giao tiếp bằng 2 ngôn ngữ, cao hơn nhiều so với mức trung bình trong Liên minh châu Âu EU (54%). Hơn một nửa dân số Hà Lan còn biết nói cả tiếng Đức, vì vậy rất nhiều người dân có thể nói ít nhất 3 thứ tiếng.

4. Một trong những món đồ lưu niệm nổi tiếng, hay được du khách mua khi đến Hà Lan?

  • Móc chìa khóa
  • Hoa tulip nhựa
  • Thuốc dưỡng hoa
  • Guốc mộc
Chính xác

Hà Lan sản xuất khoảng 6 triệu đôi guốc mộc lưu niệm mỗi năm. Người Hà Lan bắt đầu làm giày gỗ từ thế kỷ 12, khi phát hiện ra việc xỏ chân vào những khúc gỗ rỗng, giúp đi lại tiện lợi hơn, nhất là khi đất nước này nằm dưới mực nước biển, mưa bão liên miên. 
Những đôi guốc (hay còn được gọi là Klompen) ban đầu được sử dụng làm đồ bảo hộ cho người lao động chân tay vì chúng có đặc tính bền, chống nước và dễ dàng vệ sinh. Ở nông thôn Hà Lan ngày này, ta vẫn có thể thấy chúng được sử dụng trên các cánh đồng.

5. Người dân Hà Lan nổi tiếng là thích đi loại phương tiện này?

  • Xe đạp
  • Xe buýt
  • Tàu điện ngầm
Chính xác

Người dân Hà Lan rất thích đi xe đạp. Những chiếc xe này là phương tiện lý tưởng để đưa trẻ em tới trường và thậm chí còn thường được dùng khi cần chuyển nhà. Người Hà Lan đạp xe trung bình 2,9 km/ngày và sử dụng xe đạp cho ¼ nhu cầu di chuyển.

Hà Lan có 35.000km làn đường dành riêng cho xe đạp, giúp cho người đạp xe được tôn trọng như bao phương tiện khác. Ngoài thiết kế đường dành riêng cho xe đạp, chính quyền cũng đầu tư vào bãi đỗ xe. Trạm tàu hỏa Groningen có tận 10.000 chỗ để xe đạp. 

Theo Cục Thống kê trung ương, với 17,8 triệu dân, Hà Lan có 23 triệu chiếc xe đạp.