Các đường dây điện, cáp viễn thông chằng chéo rối như tơ vò vẫn xuất hiện ở nhiều tuyến đường như Đê La Thành, Thành Công, Đình Thôn, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như an toàn của người dân sống xung quanh.
Tại ngõ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa), có nhiều đoạn dây điện, dây cáp bị đứt gãy. 

Dây chi chít, đan chéo vào nhau như “mạng nhện”, trở thành nơi treo biển quảng cáo rao vặt.

Nhiều đường dây được dùng vải cuốn xung quanh.
Có bó dây võng xuống rất thấp, cách đầu người vài chục cm.

Khi đi qua khu vực này, nhiều người dù đi xe máy hay đi bộ luôn phải cúi thấp đầu tránh.

Một hộ kinh doanh dùng cột gỗ thô sơ chống đỡ tạm bợ.
Trên phố Thành Công (quận Ba Đình) dây điện và cáp viễn thông võng xuống ngay tại vỉa hè.
Ô điện nằm lộ thiên xuất hiện phổ biến tại nhiều khu dân cư.
Một hộ kinh doanh trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa) tận dụng cột điện phía trước nhà treo nhiều lốp xe, gây cảm giác rùng mình cho nhiều người.

Đường dây võng xuống gần biển hiệu của các hộ kinh doanh đồ gỗ, đệm trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa).

Đường dây điện tại nhiều khu nhà tập thể cũ được lắp đặt thô sơ, không đảm bảo an toàn PCCC.
Dây cáp viễn thông trên vỉa hè đường Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy).