W-Mỹ Dung ảnh 1.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác đối ngoại giữa lực lượng biên phòng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc

Đổi mới hoạt động đối ngoại biên phòng

Quảng Ninh có hơn 118,825 km đường biên giới trên bộ và gần 191 km biên giới trên biển cùng nhiều cửa khẩu, lối mở với lưu lượng giao thương lớn. Hoạt động xuất nhập khẩu phát triển nhanh chóng, góp phần thúc đẩy kinh tế nhưng đồng thời cũng dẫn đến sự gia tăng của các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Các đối tượng vi phạm lợi dụng địa hình rộng lớn, tuyến biển dài và các đường mòn, lối mở để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động. Điều này đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý biên giới kết hợp với đổi mới hoạt động đối ngoại để vừa bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì môi trường hòa bình và ổn định.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra hàng loạt giải pháp đồng bộ. Các đơn vị chú trọng nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; chủ động dự báo nguy cơ tiềm ẩn; duy trì trao đổi thông tin thường xuyên với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc qua nhiều kênh liên lạc.

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức 05 đoàn khảo sát công trình biên giới, giao lưu Nhân dân; trao đổi 408 thư, 256 cuộc điện thoại chúc mừng, trao đổi tình hình, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu; 1 cuộc tuần tra song phương...

BĐBP tỉnh đã duy trì nghiêm túc việc thực thi các văn kiện pháp lý về biên giới cũng như các thỏa thuận song phương giữa hai nước; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác trong quản lý cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức hội đàm định kỳ, gặp gỡ tại thực địa để đưa ra những hướng giải quyết thỏa đáng cho các vấn đề phát sinh; phối hợp xử lý việc tiếp nhận và trao trả công dân theo đúng quy định; đồng thời tăng cường tuần tra liên hợp cũng như duy trì kênh thông tin đường dây nóng nhằm đảm bảo phản ứng nhanh với mọi tình huống trên biên giới.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, hàng loạt vụ buôn lậu, vận chuyển ma túy hay xuất nhập cảnh trái phép đã được ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, công tác phối hợp còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cư dân hai bên biên giới giao lưu, sản xuất và phát triển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới hoạt động đối ngoại. Hàng năm, đơn vị thường xuyên tổ chức hội đàm định kỳ với lực lượng chức năng phía nước bạn để trao đổi thông tin và phối hợp ngăn chặn các hành vi tội phạm vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, cửa khẩu; bên cạnh đó còn tăng cường hợp tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hai nước nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đặc biệt là luật về xuất nhập cảnh.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái Chu Xuân Quyết, việc vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền vừa phát triển các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với lực lượng phía bạn chính là phương thức thiết yếu để xây dựng vùng biên hòa bình, ổn định và đáng tin cậy.

W-Mỹ Dung ảnh 2.jpg
Hội đàm trao đổi thông tin giữa lực lượng Biên phòng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc

Tăng cường hợp tác đối ngoại đi vào chiều sâu

Hoạt động đối ngoại biên phòng của tỉnh Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở các nhiệm vụ chuyên môn, mà còn được mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu. Tỉnh chú trọng thúc đẩy giao lưu, kết nghĩa để xây dựng nền tảng hữu nghị bền vững giữa cư dân hai phía biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Nhiều mô hình kết nghĩa như giữa các đồn - trạm, bản - bản, cùng các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, hát đối trên sông Bắc Luân hay thăm hỏi nhân dịp lễ tết đã được duy trì thường xuyên. Các chương trình tiêu biểu như “Biên cương thắm tình hữu nghị” tiếp tục tạo dấu ấn tích cực, khẳng định sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa đôi bên.

Năm 2026, lực lượng biên phòng tỉnh dự kiến sẽ tham mưu cho địa phương đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân trên toàn tuyến biên giới. Điều này bao gồm việc kết nối các xã, phường biên giới với đơn vị phía đối tác để tổ chức giao lưu giữa chính quyền địa phương mới thành lập, đồng thời tích cực thúc đẩy hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới nhằm ổn định đời sống người dân nơi đây.

Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Đại tá Vũ Văn Hưng, nhấn mạnh: Các hoạt động đối ngoại Nhân dân thời gian qua đều được triển khai chặt chẽ và bài bản. Trong thời gian tới, bộ đội biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để tăng cường giao lưu kết nghĩa ở cấp xã, phường mới; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa của các bản làng nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tác động tích cực từ sự chủ động và linh hoạt trong công tác đối ngoại biên phòng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Đây cũng là nền móng vững chắc để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, song song với việc củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.