dạy thêm học thêm

Cập nhập tin tức dạy thêm học thêm

Bản tin trưa 15/1: Cháy nhà ở phố cổ Hà Nội, 4 người trong gia đình tử vong

Bản tin trưa 15/1: Cháy nhà ở phố cổ Hà Nội, 4 người trong gia đình tử vong, Bắt giam thanh niên cầm dao tấn công thiếu tá công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường

Cô giáo quỳ gối trước ủy ban tỉnh bị điều chuyển do vi phạm dạy thêm

- Cô giáo quỳ gối trước Ủy ban tỉnh Đắk Lắk bị điều chuyển do vi phạm trong dạy thêm học thêm nên phải tuân thủ.

Thầy giáo làm lộ đề từng kiểm tra 15' giống bài ở lớp học thêm

Thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc (Kiên Giang) từng bị nhắc nhở trong việc ra đề kiểm tra 15 phút tại lớp nhưng lại trùng với đề ôn tập của một nhóm học sinh mà thầy giáo này dạy thêm.

Gần 90% sinh viên phải học thêm tiếng Anh ở ngoài trường đại học

Chỉ gần 11% sinh viên hoàn toàn học tiếng Anh theo chương trình của nhà trường, số còn lại tìm phương thức học bổ sung bởi lo ngại không đáp ứng được yêu cầu đầu ra của trường cũng như nhà tuyển dụng.

Băn khoăn xử phạt dạy thêm, la mắng học trò

Dự thảo xử phạt hành chính các vi phạm trong giáo dục điều chỉnh nhiều vấn đề, trong đó nổi lên nhiều băn khoăn hơn cả là những mức xử phạt liên quan đến dạy thêm, học thêm và xúc phạm người dạy, người học.

Giáo viên nhà to xe đẹp có trông chờ vào lương?

Tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS: Sao lại không thực hiện chính sách có nội dung hợp lòng dân và đáp ứng đúng nhu cầu khách quan như thế?

 

 

Thu tiền học thêm sai quy định, hiệu trưởng bị giáng chức

Một hiệu hiệu trưởng trường THCS ở miền Tây mắc nhiều sai phạm, trong đó có liên quan đến việc thu tiền học thêm sai quy định, vừa bị giáng chức. 

Hàng trăm học sinh ký đơn kiến nghị xin không học thêm

Cho rằng việc tổ chức học 2 buổi/ngày của Ban giám hiệu là không đúng, Hàng trăm học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  đồng loạt kí vào đơn kiến nghị xin không đi học thêm.

Dạy trước chương trình: Tưởng là đón đầu hóa ra tụt hậu!

Chúng ta hiểu rằng học trước chương trình là không tốt cho trẻ, nhưng những giáo viên có lớp dạy thêm vẫn thực hiện điều đó. Vì sao vậy?

"Tôi đi trong chuyến xênh xang đầy đò"

Cô Thu Cúc nói mình sống chân thật, giàu tình cảm và khi cần, vẫn có thể quyết liệt, quyết đoán bảo vệ lẽ phải dù có lúc "trong tâm bão dư luận".

Học sinh xúc cơm ăn ngay tại cổng trường để chạy sô học thêm

Hình ảnh ghi lại cảnh tan trường một nữ sinh xúc cơm hộp ăn vội vàng với đồ ăn được bày ngay trên yên xe máy khiến nhiều người quan tâm.

TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho dạy thêm đúng quy định

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT TP.HCM và UBND các quận, huyện về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. 

Hơn 20% học sinh tiểu học TP.HCM học thêm

Theo báo cáo về tình hình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố của UBND TP.HCM có khoảng 100.000 học sinh tiểu học (chiếm 20%) học thêm văn hóa ngoài giờ chính khóa.

Mong người làm giáo dục đừng "đồng sàng dị mộng"

Xung quanh việc đổi mới sáng tạo của giáo viên, VietNamNet có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM.

Dạy thêm, học thêm: Tự nguyện hay mánh khóe?

Lãnh đạo nhiều trường học tại TP.HCM cho biết, họ sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo “tự nguyện” dạy thêm.

Cho dạy thêm trở lại: Người vui, kẻ thất vọng

TP.HCM vừa cho phép các trường được tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường. Nhiều câu chuyện sau cái mác “tự nguyện” học thêm được phụ huynh chia sẻ.

TP.HCM cho phép dạy thêm trong trường khi học sinh tự nguyện

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

TP.HCM lấy ý kiến chuyên gia giải quyết dạy thêm

Sáng nay, 4/10, UBND thành phố có buổi làm việc với các chuyên gia giáo dục nhằm lấy ý kiến góp ý về dạy thêm học thêm. 

TP.HCM không cấm triệt để việc dạy thêm

Thành phố chỉ cấm dạy thêm học thêm tràn lan tiêu cực, chấm dứt tình trạng phải học thêm mới được điểm tốt... nhưng việc triển khai có lộ trình, dựa trên tình hình thực tế của từng trường… 

Một cô giáo tiểu học bị kỷ luật vì dạy thêm

Một cô giáo luyện thi chứng chỉ Cambridge tại nhà cho gần 10 học sinh tiểu học đã bị phê bình trước hội đồng sư phạm và không xét thi đua trong năm học.