Dê là 1 trong 12 con vật biểu tượng của vòng tuần hoàn thập nhị địa chi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Những con vật này cũng là đề tài quen thuộc. Phần lớn các họa sỹ đều đã vẽ, người ít, kẻ nhiều.

Đề tài con giáp được nhiều họa sĩ quan tâm hơn có lẽ vì tính chất đặc biệt của nó. Đó cũng là một cái cớ hay, gợi cảm, gợi hứng cho tâm trạng giao niên, năm hết Tết đến, tiễn cũ đón mới. Đó cũng là một tục lệ đẹp của các họa sỹ mà chưa chắc các ngành nghệ thuật khác đã dễ gì có được.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc một số tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Quân, Đỗ Phấn, Đỗ Dũng, Lê Thiết Cương, năm nay có thêm một số họa sĩ trẻ: Nguyễn Bách, Phạm Trần Quân, Lê Đình Nguyên và đặc biệt là hai nữ họa sĩ Hoàng Thị Phương Liên và Phương Bình.

{keywords} 

Đỗ Dũng.

{keywords} 

Trịnh Tú.

{keywords} 

 Lê Thiết Cương.

{keywords} 

Nguyễn Quân.

{keywords} 

 Phương Bình.

{keywords} 

Đỗ Phấn.

{keywords} 

Hoàng Phương Liên

{keywords} 

Nguyễn Thị Hiền.

{keywords} 

 Phạm Trần Quân.

{keywords} 

Nguyễn Bách. 

LÊ THIẾT CƯƠNG
Theo Lao Động Cuối tuần Xuân