Trước thông tin về việc Dự án Bất động sản và bến du thuyền (tên thương mại là Marina Complex) đang tiến hành san ủi lấn sông Hàn (TP. Đà Nẵng) để xây dựng khu biệt thự, ngày 19/4, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã phát đi thông cáo báo chí nêu quan điểm về vấn đề này.

Nêu tại thông cáo, VRN nêu rõ quan điểm phản đối về việc xây dựng khu phức hợp nhà nghỉ, biệt thự này ở bờ đông sông Hàn.

VRN cho rằng: Việc lấn sông dưới mọi hình thức đã vi phạm pháp luật như Luật Tài nguyên Nước (2012), Luật Bảo vệ môi trường (2014), Luật Phòng chống thiên tai (2013) và Luật Giao thông Đường thủy Nội địa (2014).

{keywords}
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đề nghị dừng hoàn toàn các hành động lấn chiếm dòng sông Hàn đang xảy ra tại TP Đà Nẵng.

Theo VRN, dự án lấn chiếm sông Hàn từ bờ ra phía dòng sông Hàn hàng trăm mét sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông, gây sạt lở hai bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sống quanh khu vực phường Nại Hiên Đông.

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ nước mưa sẽ trũng lại, khó tiêu thoát, gây ngập úng cục bộ.

"Đây sẽ là tiền lệ xấu cho việc lấn chiếm sông, suối, gây tác động nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững kinh tế của đất nước" - thông cáo nêu rõ.

Theo Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, việc xây dựng dự án khu phức hợp và bến du thuyền Marina Complex đang làm trái quy luật của tự nhiên.

“Sông suối là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, có quyết định sống còn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, vì vậy việc lấn chiếm sông là đi ngược lại với xu thế phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu” – VRN nhấn mạnh.

Nêu kiến nghị về dự án này, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam cho rằng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường công khai minh bạch.

Trên cơ sở những phân tích trên, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là đề nghị dừng hoàn toàn các hành động lấn chiếm dòng sông Hàn đang xảy ra tại TP Đà Nẵng nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đáng lo ngại sẽ xảy ra trong tương lai.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến dự án này, ngày 19/4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP. Trong đó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cảc đơn vị liên quan làm vỉệc với Nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án để kiếm tra, rà soát hồ sơ phảp lý.

Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và cảc Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc triển khai xây dựng dự ản Bất động sản và Bến dù thuyền Đà Nẵng (Marina Complex).

Hồng Khanh

Đà Nẵng ‘tuýt còi’ dự án lấn sông Hàn xây biệt thự

Đà Nẵng ‘tuýt còi’ dự án lấn sông Hàn xây biệt thự

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì làm việc với nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án Dự án bất động sản và bến du thuyền (Marina Complex) để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của dự án.