Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cùng đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở các tuyến đê trên địa bàn.

Hiện tại, do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến đê tả sông Ngũ Huyện Khê tại đoạn K22+180 - K23+450 có một số vị trí bị lún, nứt với chiều dài khoảng 25m thuộc địa bàn huyện Yên Phong; đê hữu sông Ngũ Huyện Khê đoạn từ K21+00 - K23+500 có một số vị trí bị nứt với chiều dài khoảng 35m thuộc địa bàn huyện Tiên Du.

Bắc ninh 99_4.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chỉ đạo khắc phục sụt lún bờ tả công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê thuộc xã Long Châu (huyện Yên Phong).

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trạng, ông Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, thời gian tới tình trạng sạt lở, sụt lún tại hệ thống công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm nhiều vị trí mới bị sụt lún nên các địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý tạm thời sớm nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bắc ninh 99_7.JPG
Người dân cùng lực lượng chức năng huyện Yên Phong gia cố lại những đoạn đê bị nứt.

Để chủ động đối phó với mưa lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Hạt Quản lý đê, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24h.

Đồng thời, cần triển khai nghiêm túc tuần tra canh gác đê tại các điếm canh đê, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho đê; chú ý các cống dưới đê, các kè và những đoạn đê xung yếu.