Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 29/3, bà L.T.N. (SN 1976, trú xã Thạch Kim) đến trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm một túi xách, chứa khoảng 3,2 cây vàng, trị giá khoảng 200 triệu đồng khi đến ngủ nhờ nhà của chị gái là bà L.T.H. (trú cùng thôn).

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã tiếp cận hiện trường, điều tra và xác định Lê Thị Xuyến là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Xuyến tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Xuyến khai nhận, ngày 28/3, bà L.T.N. đến nhà mẹ chồng của Xuyến là bà L.T.H. (chị gái của N.) để ngủ nhờ và mang theo một chiếc túi xách.

Khi đến nhà bà H., bà N. mở túi xách ra kiểm tra. Lúc này Xuyến thấy trong túi có rất nhiều vàng. Bà N. sau đó đã mang túi lên cất giấu tại phòng ngủ ở gác lửng.

Số vàng Xuyến trộm cắp trong túi xách của bà N. (Ảnh Công an cung cấp)

Đến khoảng 5h ngày 29/3, trong lúc bà H. và N. đi vắng, Xuyến nảy sinh lòng tham, lén lút lấy trộm chiếc túi xách chứa 3,2 cây vàng nói trên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương