W-af4782dfc4e04abe13f1.jpg

Trong ngày khai hội chùa Hương - xuân 2026, dòng người đổ về rất đông, các lối lên xuống đều chật kín dù trời mưa.

W-chùa hướng   Thế Bằng 3.jpg

Trước đó, từ sáng tinh mơ mùng 6 Tết, dù trời mưa, những chuyến đò từ bến Yến vẫn tấp nập chở du khách về Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội) trẩy hội, cầu năm mới sức khỏe, bình an.

w chua huong the bang 12 528.jpg

Năm nay, việc miễn phí vé tham quan đến hết mùng 6 Tết cũng góp phần làm lượng khách tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu hành hương của du khách, gần 4.000 chiếc đò đã được huy động tại bến.

W-chùa hướng   Thế Bằng 4.jpg

6h sáng, lối lên các động đã tấp nập người.

W-chùa hướng   Thế Bằng 5.jpg

Khu vực lên cáp treo. Nhiều du khách chọn cách này nhanh hơn leo bộ, đồng thời không bị mất sức do thời tiết mưa, đường trơn trượt.

chua huong the bang 13 523.jpg

Lối vào động Hương Tích ken kín người từ 7h sáng.

w chua huong the bang 518.jpg

Động Hương Tích nổi bật là "Nam thiên đệ nhất động", nơi thờ Phật lớn nhất trong quần thể Chùa Hương, gắn liền với truyền thuyết Phật Bà Quan Âm tu hành. Đặc biệt, động sở hữu hệ thống thạch nhũ kỳ ảo, tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh từ thời Tây Sơn (1793).

W-chùa hướng   Thế Bằng 7.jpg

Khu vực bên trong động Hương Tích chật kín người dân đứng làm lễ.

W-chùa hướng   Thế Bằng 8.jpg

Du khách thành tâm kính bái.

W-chùa hướng   Thế Bằng 10.jpg

Việc giơ tay hứng nước từ các thạch nhũ trong động Hương Tích là tập tục lâu đời của du khách khi trảy hội Chùa Hương, nhằm hứng “nước thánh” (nước cam lộ) để cầu may mắn, tài lộc, sức khỏe và bình an cho cả năm. Nước nhỏ xuống từ thạch nhũ được cho là tinh khiết, tượng trưng cho sự ban phước của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong ảnh, anh Hoàng Văn Điệp (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, để lên được động Hương Tích từ sớm, anh đã có mặt tại bến cáp treo từ 2h sáng.

W-chùa hướng   Thế Bằng 11.jpg

Một số người sờ nhũ đá và thành tâm bái lễ.

W-d2ab9231d40e5a50031f.jpg

Càng về trưa và chiều, lượng khách đổ lên động chính càng nhiều hơn, bất chấp thời tiết xấu, mưa phùn.

Theo đại diện UBND xã Hương Sơn, tổng số lượng khách về với chùa Hương từ ngày mùng 1 Tết đến ngày mùng 5 Tết là 135.895 lượt, tăng 37.561 lượt (138%) so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong ngày mùng 5 Tết, có 51.190 lượt khách tới tham quan, chiêm bái. Dự kiến, trong ngày hôm nay (mùng 6) sẽ tiếp tục đón hàng chục nghìn người về hành hương, chiêm bái.