Trước đó, Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm sàn của 6 ngành sư phạm mức 28,5 gây xôn xao dư luận bởi đây là trường có mức điểm sàn ngành sư phạm cao nhất năm nay. Trong khi đó điểm sàn Bộ GD-ĐT quy định cho các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

Theo lý giải của lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn, lý do trường đưa ra mức điểm sàn cao ngất ngưởng cho 6 ngành sư phạm trên là vì chỉ tiêu tuyển sinh của những ngành này rất ít.

Những ngành này chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 8 em, có ngành 9 em, có ngành được 13 em. Vì chỉ tiêu quá ít nên trường phải để điểm sàn cao lên. Nếu để điểm sàn thấp, thí sinh nghĩ rằng nộp hồ sơ sẽ trúng tuyển đến lúc rớt thì tội các em.

6 ngành sư phạm này đều xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, không có thí sinh nào trúng tuyển thẳng. Về chỉ tiêu của những ngày sư phạm này đều do Bộ GD-ĐT quy định, từ nhu cầu của các địa phương. Có lẽ năm nay các địa phương không có nhu cầu nên chỉ tiêu thấp hơn các năm trước.

>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học 2022