điểm thi THPT Quốc gia

Cập nhập tin tức điểm thi THPT Quốc gia

Tây Ninh có 3 bài tự luận thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau phúc khảo

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Tây Ninh cho biết có 3 bài thi tự luận thay đổi điểm (0,25) sau khi chấm phúc khảo. Dù vậy, 2 trong số 3 thí sinh này vẫn rớt tốt nghiệp.

Nam Định có 6 bài thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Nam Định cho biết sau khi chấm phúc khảo, có 6 bài thi THPT quốc gia đã thay đổi điểm với các lý do như cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm, tô sai mã đề, lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm.

Một thí sinh được nâng điểm thi Toán từ 0,6 lên 7,2 sau phúc khảo

Một thí sinh tại Đắk Lắk đã được nâng điểm thi THPT quốc gia môn Toán từ 0,6 lên 7,2 (lên 6,6 điểm) sau khi có yêu cầu chấm phúc khảo.

Những kỷ lục chưa từng có ở các vụ bê bối thi THPT quốc gia 2018

Những sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia 2018 được đánh giá là vụ gian lận chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi quốc gia. "Kỷ lục" không hề vui vẻ này còn kéo theo những kỷ lục khác trong cả quá trình phanh phui.

"Nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước vẫn có thể bị buộc thôi học"

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, các sinh viên đã và đang học tại các trường đại học mà bị phát hiện cũng nằm trong diện gian lận điểm thi thì cũng sẽ bị xử lý kỷ luật, cao nhất là buộc thôi học.

Giáo dục 'chạy' và 'phi lý Hà Giang'

Thật đáng lo ngại khi căn bệnh này di căn đến một bộ phận học trò quen được bao cấp từ thứ văn hoá “chạy” mà người lớn, bậc cha mẹ ban tặng.

 

Hà Giang bưng bít sai phạm trước khi Bộ Giáo dục vào cuộc vụ gian lận điểm thi?

Trước khi Bộ GD-ĐT có công văn chỉ đạo xử lý sai phạm về tiêu cực điểm thi của Hà Giang, thực tế là địa phương này đã phát hiện vụ việc từ trước đó nhiều ngày.

Điểm thi 35 chiến sỹ cơ động: Đề nghị chấm thẩm định bài thi tự luận

Liên quan đến phản ánh điểm thi THPT quốc gia tại Lạng Sơn, đại diện tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cho biết sẽ đề nghị việc chấm thẩm định bài thi tự luận.

Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

 Hậu Giang và Cao Bằng là hai địa phương có điểm 9 môn Ngữ văn vượt trội trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Hai thanh tra chấm thi tại Hà Giang vắng mặt không phép trong buổi quét bài thi

2 thanh tra do Bộ GD-ĐT điều động cho hội đồng thi THPT quốc gia tại Hà Giang đã tự ý vắng mặt đúng thời điểm tiến hành quét bài thi trắc nghiệm.

Tại sao nữ sinh 2 điểm 10 ở Sơn La có điểm thi thử thấp?

Trần Ngọc Diệp là một trong ít thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 khá cao: Có tên trong danh sách thí sinh đạt điểm cao toàn quốc, có tới 2 bài thi đạt điểm 10.

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm theo khối thi THPT quốc gia 2018. Phân tích phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Cựu nữ Chủ tịch xã đạt 18,5 điểm khối C

Chị Nguyễn Thị Minh nguyên cựu Chủ tịch xã Đức Dũng (Đức Thọ) đạt tổng 18,5 điểm cho tổ hợp khối C trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Môn Vật lý có 2 điểm 10, điểm trung bình 4.97

Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm môn Vật lý thi THPT quốc gia. Hai thí sinh được điểm 10. Gần một nửa thí sinh dự thi dưới điểm trung bình.

Đắk Lắk: Có 6 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia

Ngày 11/7, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đã công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Theo thống kê, toàn tỉnh có 6 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn Lịch sử, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

Hơn 63% bài thi môn Sinh học thi THPT quốc gia dưới 5

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm môn Sinh học thi THPT quốc gia 2018. Hơn 63% điểm môn thi này dưới 5.

Môn Toán cả nước có 2 điểm 10, trung bình môn là 4.86

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh có điểm môn Toán thi THPT quốc gia 2018 dưới trung bình (<5 điểm) là 454.345 em, chiếm 49,52% tổng số thí sinh dự thi.

Điểm trung bình môn Ngữ văn là 5.54

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm môn Ngữ văn thi THPT quốc gia 2018.

Bộ Giáo dục công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2018

Chiều 11/7, Bộ GD-ĐT đã công bố phân tích phổ điểm thi các môn - bài thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và phổ điểm phục vụ thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng.

Điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018: Giáo dục công dân cao nhất, tiếng Anh thấp nhất

Môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất với 3.7; trong khi điểm của môn Giáo dục công dân là 7,1. Có tới 6 trong 8 môn thi điểm trung bình dưới 5.