điểm thi THPT Quốc gia

Cập nhập tin tức điểm thi THPT Quốc gia

68 bài thi THPT quốc gia ở Nghệ An thay đổi điểm số sau phúc khảo

- Trong số hơn 1.500 bài thi THPT quốc gia năm 2019 được thí sinh Nghệ An đề nghị chấm phúc khảo, có 68 bài  thay đổi điểm số.

Phúc khảo môn trắc nghiệm từ 2,75 lên 7 điểm ở Đà Nẵng

- Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa công bố điểm phúc khảo của các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Có môn thi tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau phúc khảo.

Nhiều địa phương công bố điểm phúc khảo thi THPT quốc gia 2019

- Một số địa phương đã công bố điểm phúc khảo thi THPT quốc gia 2019. Rất nhiều bài thi sau phúc khảo tăng điểm.

58 bài thi bị 0 tăng điểm sau phúc khảo, mức cao nhất lên 8,75

Nhiều bài thi tăng từ 0 lên mức từ 7 tới 8,5 điểm.

Điểm thi môn Lịch sử tiếp tục "đội sổ", Bộ Giáo dục họp gấp tìm giải pháp

- Chiều 18/7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì một cuộc tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng môn Lịch sử trong trường phổ thông.

Ngôi trường có gần 90% học sinh tốt nghiệp THPT ở Sơn La

-Sau hôm Bộ GD-ĐT công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, thầy Đạt phấn khởi báo tin: “Học sinh THPT Tân Lang đỗ tốt nghiệp đạt 89,09%, xếp thứ 6 trong tỉnh". Niềm vui này thật đặc biệt, bởi năm nay, toàn tỉnh tỉ lệ tốt nghiệp hơn 70%.

Biến động điểm 9 thi THPT quốc gia năm 2019

Từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia đã có sự thống kê thú vị về số lượng thí sinh đạt điểm giỏi (>=9) trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và 2019.

Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trả lại giá trị, Gia Lai và Cần Thơ tăng điểm ấn tượng môn Toán

- GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia, nhận định giá trị điểm thi của 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã được trả lại. Năm 2019, hai tỉnh Gia Lai và Cần Thơ có sự tăng trưởng ấn tượng đặc biệt ở môn Toán.

Trung tâm giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp là 0%

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) năm nay không có học sinh nào đủ điểm tốt nghiệp.

Phát hiện một số bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 khác thường

- Khi khai thác dữ liệu chuẩn bị công bố kết quả thi THPT quốc gia, một địa phương đã phát hiện một số bài thi trắc nghiệm thí sinh bị điểm 0 khác thường.

Một lớp có điểm xét tuyển ĐH từ 23 điểm trở lên, 16 em trên 27

 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến hiện đang trở thành cái tên "hot" tại TP.HCM, sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Ngôi trường có 3 thủ khoa khối B của thành phố, một lớp đạt 16/49 thí sinh trên 27 điểm, thấp nhất là 23.

 

Những địa phương có thí sinh đạt từ 27 và 28 điểm trở lên nhiều nhất

- Ở mức điểm từ 27 trở lên, Hà Nội đứng đầu các khối A, A1 và D. Nghệ An độc chiếm khối C còn TP.HCM khối B, nhưng thí sinh có điểm cao nhất cả nước thuộc về Phú Thọ và Thanh Hóa.

Hòa Bình "rút lui" khỏi danh sách có nhiều điểm thi cao

 - Trước khi phát hiện có gian lận thi cử vào năm 2018, cùng với Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình cũng là địa phương chiếm "ngôi đầu" về số lượng thí sinh có mức điểm thi từ 27 trở lên.

Sơn La "tuột dốc" về số lượng điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

 - Nếu như năm 2018, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, Sơn La xếp thứ 3 toàn quốc về tỉ lệ thí sinh đạt điểm môn Toán từ 9 trở lên thì năm nay, lượng điểm cao ở tỉnh này đã giảm đi đáng kể.

Hà Nội có lượng thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhiều nhất cả nước

 - Với tổng số 297, Hà Nội có lượng thí sinh đạt trên 27 điểm nhiều nhất cả nước. Trong đó, thành phố đứng đầu cả 3 khối A, A1 và D, vượt xa các tỉnh, thành khác.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn dự kiến

 - Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lập tức có điểm chuẩn dự kiến.

Trung bình tất cả các môn thi của Hà Giang đều "đội sổ"

 -  Cùng với Sơn La, Hà Giang là một trong hai địa phương liên tục lọt top cuối cùng về điểm trung bình thấp nhất ở tất cả các môn thi THPT quốc gia năm 2019.

100 thí sinh TP.HCM có điểm xét tuyển khối A cao nhất

- Thí sinh có điểm xét tuyển khối A (Toán - Lý - Hóa) từ kỳ thi THPT Quốc gia cao nhất ở TP.HCM là 27,95 điểm. Tốp 100 thí sinh có điểm số cao nhất khối thi này có điểm xét tuyển từ 25,85 trở lên.

Thủ khoa khối C cả nước chọn theo nghề giáo

- Với việc giành được tổng điểm 28,75, Hoàng Thị Thái Bảo (lớp 12C1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối C cao nhất cả nước năm 2019.

Điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường đại học sẽ tăng

- Đại diện nhiều trường đại học nhận định, điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường đại học 2019 sẽ tăng ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển sáng nay.