Điện Biên có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc, hơn 455 km, trong đó: Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 414,712 km; với Trung Quốc là 40,86 km; có đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ

Tuần tra từ cột mốc số 2 đến số 3 tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Nhằm tăng cường phối hợp quản lý, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trị an trên khu vực biên giới, lối mở trong năm vừa qua Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp tuần tra chung với ngành chức năng Lào và Trung Quốc.

Trên tinh thần đó, hôm 7/7, Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) đã tiến hành tuần tra song phương với Đồn Công an Biên cảnh Khúc Thủy (Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Trung Quốc).

Hai đơn vị đã tiến hành tuần tra trên đoạn biên giới từ cột mốc số 2 đến cột mốc số 3 tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, có chiều dài đường biên giới hơn 3km.

Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm duy trì ổn định và trật tự trị an trên khu vực biên giới huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Hiệp định hai nước đã ký kết và văn bản pháp lý mỗi bên.

Tại các cột mốc trên đoạn biên giới, hai bên đã kiểm tra hệ thống mốc giới, đánh giá các mốc giới có khả năng hư hại do yếu tố của con người và do ảnh hưởng của thiên nhiên. Đồng thời, trao đổi thông tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới như nắm và xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, tạo điều kiện cho hoạt động của nhân dân hai bên biên giới thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật...

Nhận định tình hình dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sự an toàn về sức khỏe của nhân dân và kết quả công tác phối hợp quản lý biên giới giữa hai bên, lực lượng bảo vệ hai bên biên giới tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức tự phòng dịch; ý thức tố giác tội phạm, đặc biệt là tố giác hoạt động vượt biên giới trái phép nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới; chủ động tham mưu cấp trên khôi phục trật tự thông quan bình thường tại lối mở A Pa Chải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc).

Tuần tra chung từ cột mốc 119 đến 121 tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Trước đó, thực hiện biên bản thỏa thuận giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, ngày 28/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, BĐBP Điện Biên đã tiến hành tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 162, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Hai đơn vị đã tiến hành tuần tra chung trên đoạn biên giới từ mốc quốc giới 119 đến mốc quốc giới 121 có chiều dài đường biên giới trên 4,8km. Đội tuần tra song phương cùng tiến hành kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới và trao đổi tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng thời tổ chức phát quang đường tuần tra biên giới, làm vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc; tuyên truyền, phổ biến cho cư dân hai bên biên giới chấp hành các quy định về biên giới, lãnh thổ, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Quá trình tuần tra song phương hai bên đã tiến theo đúng quy định công tác đối ngoại đảm bảo theo kế hoạch. Qua kiểm tra hệ thống đường biên giới và các mốc quốc giới do hai Bên quản lý, phụ trách còn nguyên trạng. Hai bên xác nhận không có dấu hiệu xâm canh, xâm cư, lấn chiến biên giới lãnh thổ của nhau.

Tiến Dũng và nhóm PV, BTV