Theo hãng tin Reuters, đây là câu trả lời của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi về lời đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho cuộc đàm phán hoà bình giữa lãnh đạo hai nước Nga-Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi cả hai bên đã giải xong "bài tập về nhà". Hiện, "bài tập về nhà vẫn còn thiếu những điều kiện tiên quyết nên chưa cần một cuộc gặp mặt nào", người phát ngôn Dmitry Peskov nói thêm.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đã trì hoãn nhiều lần trong những tháng qua. Theo Moscow, “phái đoàn Ukraine đã không còn nằm trong mục tiêu của chúng tôi nữa và sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào ở thời điểm hiện tại".

Như Quỳnh