điện than

Cập nhập tin tức điện than

Pháp, EU, Mỹ sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi điện than

Hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam, lãnh đạo Pháp, Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế khẳng định sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó có chuyển đổi điện than.

Chủ dự án điện than muốn chuyển sang điện khí: Chúng tôi rất sốt ruột!

Điện than gần như “hết cửa” đầu tư mới, cách duy nhất là chuyển sang điện khí LNG. Chủ dự án Nhiệt điện Công Thanh phản ánh, dù không yêu cầu bất cứ ưu đãi nào, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng họ đang rất sốt ruột chờ đợi...

Đàm phán đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than cũ, kém hiệu quả

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Tuyên bố JETP là thúc đẩy chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; trong đó có đàm phán đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than cũ, kém hiệu quả.

Không có nhà đầu tư điện than BOT nào tự nguyện dừng dự án

Bộ Công Thương cho biết không có chủ đầu tư dự án nhiệt điện BOT nào tự nguyện dừng dự án. Vì vậy, để tránh rủi ro pháp lý và đền bù nhà nước, cần tiếp tục để trong Quy hoạch điện 8 các dự án này, nhất là các dự án BOT có chủ đầu tư nước ngoài.

Tốc độ chuyển dịch xanh sẽ quyết định định hướng phát triển xanh trong tương lai

Các nhà khoa học góp ý rằng, lựa chọn mở đường hay thắt chặt lộ trình chuyển dịch xanh sẽ quyết định đến định hướng phát triển xanh của Việt Nam trong tương lai.

Nhật, Hàn thoái lui, Trung Quốc vẫn quyết đầu tư vào các dự án điện than

Trung Quốc vẫn quyết tâm mở rộng đầu tư cho các dự án điện than tại nước ngoài mặc cho Hàn Quốc và Nhật Bản báo hiệu chuyển hướng khỏi lĩnh vực bị chỉ trích gây ô nhiễm này.

Đức: Điện sạch tăng lên, điện than không giảm!

Nghịch lý đó đang diễn ra ở nước Đức với nền kinh tế hùng hậu thuộc hàng tiên tiến trên thế giới và do tác động của thảm họa Fukushima ở nước Nhật năm 2011.

EVN không muốn tăng giá điện trong 2016

"EVN chưa có kế hoạch cho việc tăng giá bán lẻ điện năm 2016", ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn EVN khẳng định.

Thiếu 70.000 tỷ, dầu khí muốn ưu đãi đặc biệt

Hằng năm, kiếm lời hàng chục nghìn tỷ từ các mỏ dầu khí song PVN đang lo ngại thời huy hoàng sẽ qua mau khi ước thiếu tới 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư, không có nguồn cân đối.