Vụ việc xảy ra tại Ấn Độ. Nguồn tin địa phương cho biết người dùng trên đã mua chiếc Xiaomi Redmi cách đây bốn tháng.

Sau khi vụ nổ xảy ra, bộ phận bảo hành sản phẩm của Xiaomi tại Ấn Độ đã khuyên người đàn ông không làm lớn vụ việc, đồng thời đền bù cho nạn nhân một chiếc điện thoại mới.

Tuy nhiên, thông tin về vụ việc trên khá ít ỏi, chẳng hạn không rõ model điện thoại là bao nhiêu, và nơi xảy ra vụ nổ là thành phố nào của Ấn Độ. Trong hầu hết trường hợp, smartphone phát nổ do pin quá nhiệt khi đang sạc.

Một chiếc Xiaomi Redmi Note 4 phát nổ tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, có vẻ như trong vụ nổ Xiaomi Redmi, chiếc điện thoại này đang nằm trong túi quần và không sử dụng sạc. Không rõ nạn nhân lúc đó có đang dùng sạc di động hay không. Trước đó, cũng có báo cáo về vụ nổ Redmi Note 4 nhưng không có nhiều thông tin được đưa ra.

Ngoài Xiaomi, các nhà sản xuất smartphone nổi tiếng như Samsung và Apple cũng gặp sự cố tương tự. Note 7 chính là scandal cháy nổ điện thoại điển hình của Samsung do pin quá nhiệt. Hãng điện thoại Hàn Quốc buộc phải thu hồi toàn bộ dòng smartphone đắt tiền này.

Trong khi đó, iPhone cũng không hoàn hảo. Có vẻ hiện tượng quá nhiệt trên dòng điện thoại này chỉ là trường hợp cá biệt. Một số vụ iPhone bốc cháy do linh kiện bên thứ ba chứ không phải của Apple.

Theo GenK