Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.L

Trước đó, rạng sáng 8/8, người dân phát hiện một thanh niên nằm bất động, úp mặt xuống lòng đường ở hẻm 188, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Khi người dân đến gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Khi nhận tin báo, công an đã phong toả hiện trường để điều tra. Công an ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có thương tích. Cạnh hiện trường còn tìm thấy xe gắn máy của nạn nhân mang BKS của tỉnh Đắk Lắk.

Công an đã làm rõ, nạn nhân là ông N.T.P (37 tuổi) thuê mặt bằng trên đường Phạm Ngũ Lão để kinh doanh cửa hàng điện thoại.

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm rạng sáng có thấy ông P. cự cãi lớn tiếng, ẩu đã với một người đàn ông khác. Người này đã dùng hung khí tấn công, đâm gục ông P. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngoài ra camera cửa hàng quán quanh hiện trường có ghi nhận chi tiết về diễn biến vụ giết người này.

Thông tin từ Công an quận Gò Vấp cho hay, vừa bắt giữ được nghi can gây án. Nghi can này là Nguyễn Bình Bảo Duy (22 tuổi).

Bước đầu Duy thừa nhận đã ra tay giết hại ông P. Công an đang tập trung lấy lời khai của nghi can này.