Sáng 2/10, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng đoàn công tác bác sĩ đã đưa bệnh nhân T.T.T (31 tuổi, quê Ninh Thuận) về Bệnh viện 175 để tiếp tục chữa trị.

Anh T. là ngư dân trên tàu cá do ông Bùi Văn Trung, cùng quê Ninh Thuận làm chủ. Rạng sáng 1/10, khi đang đánh bắt trên biển, anh T. bị ngã, đập mạnh vào dây túi kéo cá của tàu. Mọi người tìm cách sơ cứu, song bất thành, tình trạng của bệnh nhân diễn biến xấu, đã đưa vào đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, nhờ giúp đỡ.

Trực thăng cùng các bác sĩ đưa ngư dân từ Trường Sa về đất liền. Ảnh: Nguyễn Ninh.

Tại đây, bác sĩ Trung tâm y tế Trường Sa qua hội chẩn cấp cứu với Bệnh viện Quân y 175, chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, chảy máu ổ bụng lượng nhiều, vỡ gan phải do tai nạn lao động giờ thứ 12, tiên lượng nặng. Quân y của đảo đã tổ chức hồi sức cấp cứu và huy động cán bộ, chiến sĩ của đảo hiến 700 ml máu, sẵn sàng truyền máu cho bệnh nhân.

Sau đó, tổ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 mang theo trang bị cấp cứu, được máy bay trực thăng đưa ra Trường Sa, để cứu người.

Các bác sĩ kiểm tra, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Nguyễn Ninh.