Người bị tạm đình chỉ công tác là Đại uý Lê Ngọc Minh, cán bộ thuộc đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận Gò Vấp.

Công an TP HCM cho hay đã đình chỉ công tác đại uý Lê Ngọc Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp để điều tra, xử lý hành vi liên quan đến việc "làm nhanh CCCD".

Trước đó có thông tin cho rằng, tại khu vực trước đội đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận Gò Vấp gần đây xuất hiện tình trạng “cò” làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Những người này có móc nối với một số cán bộ công an để làm… dịch vụ CCCD.

Gần đây người dân một số địa bàn ở TP.HCM than phiền vì làm CCCD gắn chíp bị kéo dài, chậm trả. Ảnh: VietNamNet

Người dân có nhu cầu làm CCCD thì phải tốn một mức phí, nhưng không phải xếp hàng, không phải chờ đợi mà chỉ vài ngày là có được CCCD gắn chíp.

Thông tin ban đầu, Đại uý Minh bị cho là có liên quan đến dịch vụ này.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp để xác minh thông tin và xử lý theo quy định.