Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành TT&TT (28/8) và Quốc khánh 2/9. Lễ dâng hương diễn ra tại Đền thờ Bác Hồ và khu Di tích lịch sử ngành Bưu điện ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ Bộ TT&TT chuẩn bị vào dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm (giữa) cùng nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (bên phải) thỉnh chuông trước khi dâng hương.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cùng các lãnh đạo, cán bộ, nguyên lãnh đạo, cán bộ Bộ TT&TT thành kính dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thử trưởng Nguyễn Thanh Lâm (thứ 4 tính từ bên phải) cùng nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đặng Đình Lâm, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng  cùng đoàn thành kính trước bàn thờ Bác Hồ.
Đoàn cán bộ, nguyên cán bộ Bộ TT&TT lần lượt dâng hương 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm viết cảm tưởng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn dâng hương tại khu Di tích lịch sử ngành Bưu Điện tại thôn Bản La, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.
Đây là một trong những địa điểm thuộc ATK (An toàn khu) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954). Nơi đây đã đặt trụ sở của Ban giao thông liên lạc Trung ương (tổ chức tiền thân của Nha Bưu điện Việt Nam - Tổng cục Bưu điện - Bộ Bưu chính, Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay), tổ chức mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ Trung ương Đảng, Chính phủ... góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đến thắng lợi.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu Di tích lịch sử ngành Bưu điện.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm trao đổi với các cán bộ địa phương.
Các lãnh đạo, cán bộ, nguyên lãnh đạo, cán bộ Bộ TT&TT ôn lại những kỷ niệm.