Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2026 có chủ đề “Trí tuệ Phật giáo thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu và xây dựng tương lai chung cho nhân loại”.

Năm 2025, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhận quyền đăng cai tổ chức từ đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này trong lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM.

anh_3_width_800px.jpg
Đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại  thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc  

Trưa ngày 25/5, đoàn GHPGVN  đã có mặt tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bắt đầu tham dự các hoạt động Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026. Đoàn gồm 41 thành viên do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn. 

Theo chương trình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ có bài phát biểu trong phiên khai mạc và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự sẽ có bài tham luận trong các diễn đàn học thuật của đại lễ.

Trên hành trình, đoàn đã được Trưởng lão Hòa thượng Phổ Nhân, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TP Tô Châu, tỉnh Giang Tô, trụ trì chùa Tây Viên Giới Tràng Luật chào mừng và chia sẻ các Phật sự tại địa phương.

Vesak2026.jpg
Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thân mật tiếp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026. Ảnh: Phật sự Online

Chiều 26/5, tại phòng Âm nhạc thuộc khu danh thắng Linh Sơn (thành phố Vô Tích) Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thân mật tiếp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.

 Tại buổi gặp thân mật, lãnh đạo Phật giáo hai nước đã có những trao đổi cởi mở và chân tình về các hoạt động Phật sự, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Giáo hội, đào tạo tăng ni, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo và giao lưu văn hóa. Nhị vị Trưởng lão Hoà thượng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc ngày càng bền chặt.

Thông điệp Đại lễ Vesak 2026 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres

Năm nay, Đại lễ Vesak diễn ra vào thời điểm mà đại gia đình nhân loại đang bị cuốn vào trong những căng thẳng địa chính trị, chia rẽ và xung đột.

Vào năm 2023, tôi đã vinh dự được đến chiêm bái thánh tích Đức Phật đản sinh tại Lumbini, Nepal. Chuyến hành hương này càng củng cố thêm niềm tin trong tôi rằng giải pháp cho những biến động này nằm ngay trong những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật về tinh thần bất bạo động, lòng từ bi và sự tha thiết phụng sự tha nhân.

Chúng ta hãy noi theo tấm gương của Đức Phật, cùng nhau khơi dậy tinh thần nhân ái và đoàn kết nơi mỗi người để kiến tạo một thế giới hòa bình và bền vững hơn - một thế giới mà bất cứ ai cũng đều cần đến và xứng đáng có được.

Kính chúc tất cả mọi người một mùa Vesak an lành!