W-Hải Sơn 1212  1.jpg
Chương trình giao nhận bò giống thuộc Dự án hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Ảnh: Mỹ Dung

Đây là hoạt động nằm trong Dự án hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, nhằm mục đích hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập, giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, đi kèm với tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nhằm góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân xã biên giới.

Theo đó, mỗi hộ được nhận 1 con bò giống sinh sản chất lượng cao và được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp phương pháp chăm sóc, phòng bệnh, nuôi dưỡng bò sinh sản theo quy trình phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, mà đi kèm với đó là chuyển giao kỹ thuật, giám sát quá trình nuôi để đảm bảo đàn bò phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

W-Hải Sơn 1212  2.jpg
Người dân phấn khởi nhận bò giống. Ảnh: Mỹ Dung

Ông Sằn A Sủi, người dân tại xã Hải Sơn, hào hứng chia sẻ: “Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp chúng tôi có thêm động lực để ổn định đời sống, từng bước nâng cao thu nhập. Có được con giống chất lượng và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chúng tôi yên tâm hơn trong việc phát triển kinh tế gia đình”.

Với đặc thù là địa bàn giáp biên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sự đồng hành của các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn mang ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và củng cố an sinh xã hội.

Trước đó, ngày 10/12, Lâm trường 42, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 cũng phối hợp với UBND xã Hải Sơn trao tặng 30 con lợn nái sinh sản cho 10 hộ nghèo của xã. Những hộ được nhận hỗ trợ đều được kiểm tra điều kiện chuồng trại và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cơ bản.

W-Hải Sơn 1212  3.jpg
Đây là một trong những hoạt động cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đối với người dân địa phương. Ảnh: Mỹ Dung

Theo lãnh đạo xã Hải Sơn, việc trao bò và lợn giống liên tiếp trong tháng 12 cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đối với người dân địa phương. Đây là động lực giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, tạo sinh kế bền vững, góp phần giảm nghèo bền vững tại xã.

Trong thời gian tới, xã Hải Sơn tiếp tục phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 và các đơn vị liên quan triển khai thêm các mô hình hỗ trợ sản xuất, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả chăn nuôi từ các dự án đã hỗ trợ, nhằm nhân rộng những mô hình phù hợp và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân vùng biên.