Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã tự ý khoan đá, bạt núi, lấn chiếm đất rừng để mở rộng khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò tại bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh bạt núi lấn chiếm 1.600m2 đất rừng để mở rộng khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò tại bản Cha Lo.

Quá trình thực hiện việc lấn chiếm đất rừng để mở rộng khu cách ly động vật, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh đã huy động nhân lực, phương tiện để khoan đá rồi cho lên xe vận chuyển ra ngoài. Đồng thời cho máy xúc san ủi một diện tích đất khá lớn trên đồi cao phía sau trạm trung chuyển.

Nhận được thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã phối hợp với đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng, chủ đầu tư dự án tiến hành ghi nhận vụ việc.

Tại biên bản làm việc ngày 24/3 ghi rõ: “Qua phản ánh của người dân, tại khu vực dự án khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh đang tiến hành hoạt động san lấp mặt bằng để cải tạo dự án".

Một nhóm nhân công đang tiến hành khoan đá để mở rộng khuôn viên.
Máy xúc đang san ủi một diện tích đất khá lớn trên đồi cao phía sau trạm trung chuyển.

Tổ kiểm tra liên ngành đã dùng máy GPS để đo đạc và đối chiếu với hồ sơ dự án được cấp phép thì Công ty TNHH Lê Dũng Linh đã san gạt vượt diện tích cho phép khoảng 1.600m2 (lấn vào đất rừng sản xuất).

Tổ kiểm tra liên ngành yêu cầu công ty này dừng hoạt động san lấp. Đồng thời, thống nhất xác nhận sự việc trên làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Dân Hoá (huyện Minh Hoá) cho biết, trong quá trình mở rộng diện tích khuôn viên khu cách ly, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh có lấn chiếm đất rừng sản xuất với diện tích khoảng 1.600m2, thuộc đất của cộng đồng bản Cha Lo quản lý.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng tiến hành làm việc và lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hành động lấn chiếm.

Theo chấp thuận chủ trương đầu tư, hệ thống chuồng trại của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh rộng 1.400m2.

Lý giải về việc sau 7 ngày làm việc nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch xã Dân Hoá trần tình: “Vì khi làm việc, đơn vị (Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh – PV) không có người đại diện ở đó. Hiện tại xã đang mời đại diện đơn vị lên làm việc để thống nhất các nội dung, sau đó xác định hành vi vi phạm rồi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính”.

Ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Minh Hóa cho biết, theo báo cáo, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh lấn chiếm khoảng 1.600m2, thuộc đất rừng sản xuất khoanh nuôi bảo vệ. Hiện, Phòng TN-MT đang giao cho xã hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

Thời kỳ cao điểm, có hàng chục nghìn con trâu, bò được nuôi nhốt tại trang trại của công ty này.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh là đơn vị nhập khẩu trâu bò lớn nhất Quảng Bình. Sau khi nhập khẩu từ Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trâu bò sẽ được cho vào khu cách ly này để lấy mẫu kiểm dịch. Khi có kết quả âm tính với dịch bệnh thì sẽ di chuyển vào nội địa. Thời kỳ cao điểm, có hàng chục nghìn con trâu, bò được nuôi nhốt tại trang trại của công ty này.