Đắk Lắk là tỉnh trung tâm vùng Tây nguyên – Việt Nam, có diện tích tự nhiên 13.000 km2; dân số của tỉnh trên 1,9 triệu người, với 49 dân tộc anh em cùng sống chung.

Tỉnh Mođulkiri – Campuchia là một tỉnh thuộc khu vực đông bắc Vương quốc Campuchia có diện tích tự nhiên 14.288km2. Địa giới hành chính gồm 4 huyện, 1 thành phố, 21 xã, phường, 92 thôn buôn. Dân số toàn tỉnh 24.173 hộ, 100.126 khẩu, có 8 dân tộc anh em sinh sống.

Đắk Lắk và Mođulkiri có chung đường biên giới dài khoảng 73 km. Các huyện biên giới tiếp giáp là Kô Nhek và Patchanđa (Mođulkiri) Buôn Đôn, Ea Súp (Đắk Lắk).

Từ tháng 1/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận tỉnh Monđulkiri đã ký kết Bản ghi nhớ phối hợp về công tác dân vận. Hai bên đã cùng phối hợp triển khai thực hiện được nhiều nội dung thiết thực.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng đánh giá lại kết quả sau 03 năm thực hiện bản ghi nhớ về công tác phối hợp. Theo đó, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó khăn, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đối ngoại nhân dân giữa hai tỉnh; tuy nhiên, hai bên đã phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới hai tỉnh.

kyket.png
Tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri thống nhất ký kết nội dung phối hợp về công tác Dân vận giai đoạn 2024 – 2025.

Công tác đối ngoại giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri vẫn tiếp tục được duy trì, tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai đơn vị đã trở thành truyền thống, nhận thức về tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh ngày càng được nâng cao, các cơ quan của hai đơn vị đã thường xuyên có những cuộc điện đàm, trao đổi thông tin với nhau, cùng nhau giữ vững mối quan hệ tốt đẹp mà các ngành của hai tỉnh đã từ lâu xây dựng và vun đắp.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị như Lực lượng vũ  trang, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... là những cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ Đắk Lắk, trong những năm qua, các đơn vị đã tham mưu, đề xuất, xin chủ trương của lãnh đạo để có những chương trình, hành động như: trao đổi đoàn, giao lưu, thăm, tặng quà... nhằm tăng cường hơn nữa công tác kết nghĩa với tỉnh Mondulkiri, thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ vận động nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt Quy chế Biên giới và những nội dụng đã được ký kết, ghi nhớ của từng tổ chức; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác dân vận cũng như công tác vận động quần chúng giữa hai bên.

3 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức ký kết thực hiện Bản ghi nhớ gồm: Ký kết thỏa thuận tuần tra song phương; ký kết nghi nhớ biên bản hội đàm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới; bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp tốt với bạn trong công tác tuần tra bảo vệ các cột mốc đã cắm, phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm, chúc tết cổ truyền của bạn, hỗ trợ giúp bạn vật tư, y tế trong phòng chống dịch Covid-19, lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt…; hỗ trợ bạn trong công tác khám, chữa bệnh, cứu nạn, cứu hộ…

Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondukiri đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Sơ kết tình hình và kết quả hợp tác đấu trang phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới”; hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Mondukiri trong công tác phòng chống dịch Covid-19; hàng năm tổ chức ký kết Biên bản thỏa thuận, hợp tác phòng chống tội phạm giữa Công an hai tỉnh; hỗ trợ kinh phí may trang phục truyền thống cho phụ nữ Công an tỉnh Mondukiri, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới được ký ngày 18/9/2023 tại Công an tỉnh Mondukiri.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì hội đàm, trao đổi với tiểu khu quân sự tỉnh Mondukiri, Campuchia với mục đích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và cùng phát triển, thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại hai xã kết nghĩa là xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và xã Sre Hui, (huyện Kô Nhéc); xã Ia rvê (huyện Ea Súp) với xã Nông Khơ Lưk (huyện Kô Nhéc).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondukiri đã ký kết Biên bản thỏa thuận, hợp tác về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn (2018-2022); hai đơn vị đã thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người và ý nghĩa của việc xây dựng tình đoàn kết láng giềng giữa nhân dân hai tỉnh, góp phần giữ vững khu vực biên giới hòa bình, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp quyên góp, ủng hộ giúp đỡ Trung ương Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được 15 triệu đồng; 300 chai nước sát khuẩn, 10 triệu khẩu khang y tế…

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng trong thiết lập mối quan hệ hòa bình, ổn định và phát triển giữa các tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Mondukiri - Vương quốc Campuchia. Hội Liên hiệp phụ nữ các xã biên giới tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”, “Phòng chống mua bán người”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”.

Mô hình kết nghĩa giữa tổ chức Hội xã Ia Rvê huyện Ea Súp với xã Noong Khơ Lấc huyện Kô Nhéc và các mô hình tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm, hũ gạo tình thương, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững…; bàn giao nhà làm việc cho Hội phụ nữ tỉnh Mondukiri; tặng 2 máy in trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế cho 5 phụ nữ xã Srê Huy huyện Kô Nhéc với số tiền 150 triệu đồng. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình ổn định”; giao lưu văn hóa “Thắm tình hữu nghị; tổ chức cho đoàn công tác phụ nữ tỉnh Mondukiri đi thăm quan và học tập tại tỉnh Khánh Hòa; thực hiện chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.

Ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 người tại Trung tâm Y tế xã Pu Chi Ry huyện Patchanđa với số thuốc trị giá 70 triệu đồng; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 75 triệu đồng; trao tặng 2 tấn gạo và 10 nghìn khẩu trang y tế cho thanh niên tỉnh Mondukiri… Tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ công tác thanh niên ở các địa phương có chung đường biên giới, cụ thể huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk với huyện Kô Nhéc của tỉnh Mondukiri, trong đó chú ý hợp tác chiều sâu trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh niên, góp phần làm cho hoạt động thanh niên của hai nước, hai tỉnh ngày càng hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia, chính phủ và nhân dân hai nước củng cố, tăng cường trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Với nền tảng tốt đẹp đó, các cơ quan, đơn vị chức năng của hai tỉnh đã và đang tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ như công tác phân giới cắm mốc; tìm kiếm, quy tập, hồi hương mộ liệt sĩ, quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ ở Campuchia về nước.

Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được tăng cường với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hai nước nói chung và giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri nói riêng; tiếp tục chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động của các thế lực thù địch, có ý đồ chia rẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên; cùng phối hợp, xử lý hiệu quả các đối tượng vi phạm quy chế biên giới; phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực biên giới của hai tỉnh giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; vận động hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát.

Về phía tỉnh Mondulkiri, ngài Thang Savun - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri bày tỏ sự vui mừng, nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà hai bên đã đạt được sau 03 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2023. Đồng thời, đề xuất các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang, các huyện biên giới của hai tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động để chương trình hợp tác ngày càng hiệu quả hơn; đề nghị lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng hiệu quả, mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển thêm một tầng cao mới.

Tại hội nghị, các đại biểu Ban Dân vận hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận và thống nhất thông qua chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 -2025 với các nội dung: Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung tại Bản ghi nhớ về công tác phối hợp, hợp tác được ký kết ngày 14/1/2016; tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo tỉnh Mondulkiri trong công tác dân vận, trọng tâm là vận động nhân dân trên các tuyến biên giới, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các tổ chức hữu nghị của hai tỉnh làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và những nội dung ghi nhớ, ký kết của từng tổ chức…

Thùy Chi và nhóm PV, BTV