Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ là Mỹ Hòa, Phú Cường và Phong Phú, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên gần 95km², dân số hơn 20.900 người. Địa danh giàu truyền thống này là một trong “Tứ Mường” nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập), gắn với kho tàng văn hóa dân gian phong phú như Sử thi “Đẻ đất - Đẻ nước”, lễ hội Khai Hạ, chiêng Mường, mo Mường...
Đưa tinh thần “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng, cấp ủy, chính quyền xã Mường Bi đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền từ hệ thống truyền thanh cơ sở, pano, khẩu hiệu đến các nền tảng số như Zalo, Facebook, fanpage của xã. Cách làm sáng tạo, gần dân này đã tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý thức tự giác, chủ động của người dân trong mọi phong trào phát triển nông thôn.
Cùng với truyền thông, Mường Bi tập trung ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý điều hành, cải cách hành chính, nông nghiệp thông minh, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển du lịch cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Mường Bi đề ra phương châm hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Khát vọng – Phát triển bền vững”, với bốn đột phá chiến lược, bao gồm: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng; Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến các đoàn thể, nhân dân, Mường Bi đã có những bước tiến rõ nét trong phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Các mô hình chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được hình thành, đặc biệt ở các sản phẩm thế mạnh như: mía, khoai lang, ngô sinh khối, bí xanh, chăn nuôi an toàn sinh học...
Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã cũng khuyến khích người dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế biến thảo dược… hướng đến phục vụ du lịch và tạo việc làm tại chỗ.
Đặc biệt, Mường Bi đặc biệt chú trọng giữ gìn và phát huy không gian văn hóa Mường. Xã đã và đang triển khai nhiều dự án bảo tồn lễ hội truyền thống, phục dựng nhà sàn, gìn giữ nghệ thuật mo Mường, chiêng Mường, dân ca, trò chơi dân gian...
Từ đó, địa phương định hướng xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa Mường gắn với sinh thái, cộng đồng, tạo sinh kế mới cho người dân. Các vùng mang đậm bản sắc như Bi, Vang, Thàng, Động được quy hoạch thành điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.
Định hướng giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ xã Mường Bi xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tổ chức Đảng, đồng thời tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng chính quyền số.
Mục tiêu đến năm 2030, Mường Bi sẽ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, kinh tế phát triển bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, quốc phòng – an ninh vững chắc.
Với tư duy đổi mới, cách làm linh hoạt, phát huy vai trò truyền thông và chuyển đổi số, Mường Bi đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển nông thôn, khẳng định quyết tâm sớm cán đích nông thôn mới vào năm 2030.