Kín phòng dịp lễ 30/4

Giám đốc Truyền Thông &Tiếp Thị Anantara Hoi An Resort (TP Hội An, tỉnhQuảng Nam) Kate Jones chia sẻ: “Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, resort đã tiếp nhận 200-250 lượt khách mỗi ngày. Công suất phòng 70-95%, tương đương với 75-90 phòng, ngày cao điểm nhất là 10/4”.

Số lượng khách đợt này chủ yếu đến từ nguồn khách trong nước, phần nhiều đến từ các khu vực phía Bắc, bà Kate cho hay. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng cũng nhận được nhiều lượt khách không lưu trú hoặc khách địa phương đến dùng dịch vụ nhà hàng cho các sự kiện ẩm thực...

Du khách quốc tế du lịch tại Hội An
Đoàn du khách Mỹ đầu tiên trở lại Hội An sau đại dịch vào ngày 5/4

Theo bà Kate, dịp 30/4-1/5 tới đây, resort đã được đặt kín phòng, công suất hiện tại đạt 85%, khách giai đoạn này chủ yếu đến từ phía Bắc và Nam.

CEO tập đoàn Le Pavillon Hội An group Đỗ Như Châu cho hay, lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, hai khách sạn của ông công suất phòng đạt 90%. Đến 30/4-1/5, khách sạn của ông Châu đã được khách du lịch đặt phòng trước từ 15-20%.

“Trong dịp lễ, giá phòng ở khách sạn tôi dao động từ 800.000-850.000 đồng/phòng. Vì được nghỉ bù nên lượng phòng khách đặt từ 1-2 đêm”, ông Châu nói.

Ông Châu nhận định, các doanh nghiệp lưu trú đang làm tất cả mọi việc nhằm thu hút khách như giảm giá phòng, chính sách tour.

Cùng với đó, ông Châu cũng đưa ra một thực trạng mà chính Hội An đang gặp phải: “Chúng ta chỉ có khách nội địa từ Sài Gòn và Hà Nội về nghỉ lễ. Tuy nhiên với đặc thù của nguồn khách nội địa này, chúng ta lại không cạnh tranh lại thị trường lân cận là TP. Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Sapa... Các khách du lịch ở Đà Nẵng chỉ ghé vào Hội An tham quan vui chơi và sau đó ra lại Đà Nẵng lưu trú nhiều. Vì tính chất giải trí dịch vụ ở Đà Nẵng đa dạng trong hệ sinh thái du lịch hơn”.

Lượng khách du lịch đang phục hồi

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam Văn Bá Sơn cho biết, số lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ước đạt 60.000 lượt.

“Lượt khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ ước khoảng 30.000 lượt khách. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 50%, trong đó, nhóm khách sạn từ 4-5 sao đạt từ 80-90%, một số khách sạn kín phòng trong 2 ngày 9-10/4”, ông Sơn nói.

Vẫn theo ông Sơn, hiện nay với chính sách mở cửa hoàn toàn của Chính phủ, lượng khách du lịch đang bắt đầu tăng trở lại, cùng với đó khách đến Quảng Nam đang bắt đầu phục hồi.

Đoàn du khách Mỹ đầu tiên trở lại Hội An sau đại dịch vào ngày 5/4

Đặc biệt trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, khách du lịch nội địa tăng mạnh. Theo khảo sát, nhu cầu khách đi du lịch trong dịp Lễ 30/ -1/5 là rất lớn, nhiều khách sạn khách đã đặt kín phòng.

Ông Sơn thông tin: “Theo dữ liệu từ công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insights, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam (đối với hàng không và cơ sở lưu trú) đang tăng rất nhanh, được xếp vào nhóm tăng cao nhất trên thế giới, đạt trên 75%, trong đó Hội An - Quảng Nam là một trong các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất”.

Đáng chú ý, Google Destination Insights cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ các quốc gia: Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Nhật Bản, Đức, Singapore, Anh, Ấn Độ, Thái Lan…

Đây là các thị trường truyền thống của du lịch Quảng Nam thời gian qua và cũng là những thị trường mà du lịch Quảng Nam tiếp tục tập trung khai thác trong thời gian đến…

Công Sáng

Sân bay Phù Cát đóng cửa 10 ngày, cơn náo loạn của dân du lịchNhiều du khách và công ty lữ hành đang lo sốt vó vì sân bay Phù Cát (Quy Nhơn - Bình Định) bất ngờ thông báo đóng cửa từ 11-21/4.