Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam.

Trong chiều tối và đêm nay (27/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh rét đậm; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. 

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

W-khong-khi-lanh-anh-hha-14-1.jpg
Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa phùn, giá rét; dự báo còn tiếp diễn khoảng hết 29/1. Từ 30/1, nắng xuất hiện trở lại. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tuy nhiên, đợt rét mạnh này nhanh chóng kết thúc khi nắng bắt đầu xuất hiện trở lại vào ngày 30/1, kéo nền nhiệt toàn miền tăng mạnh, đến 20 độ. Sau đó, trời chỉ còn rét về đêm và sáng; mức nhiệt ban ngày có thể lên đến 24-25 độ, có nắng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, cho đến những ngày trước và trong Tết Nguyên đán 2024, sẽ có tiếp đợt không khí lạnh, nhưng dự báo không mạnh như đợt đang xảy ra này.

Dưới đây là dự báo tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước trong 1 tuần tới (từ 27/1 đến 2/2/2024):

Khu vực Bắc Bộ

Từ 27-29/1: có mưa và mưa nhỏ. Trong đó, ngày 27, trời rét hại; 28-29/1, rét đậm, rét hại.

Từ đêm 29/1 - 2/2: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ 30, trưa chiều hửng nắng. Từ 31/1, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ

Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh):

Từ 27-29/1: có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng khu vực Thanh Hóa ngày 27/1 có rét hại.

Từ đêm 29/1 - 2/2, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, từ 31/1 đêm và sáng sớm trời rét.

Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi):

Từ 27-29/1, có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét.

Từ đêm 29/1 - 2/2, không mưa, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

Nam Trung Bộ (từ Bình Định đến Bình Thuận):

Từ 27/1 - 2/2, đêm không mưa, ngày nắng; riêng phía Bắc từ 27-29/1, có mưa rào vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 27/1 - 2/2: đêm không mưa, ngày trời nắng.

Tuy nhiên, cảnh báo từ 27/1, triều cường tại khu vực Nam Bộ có xu hướng tăng dần gây ngập lụt.

Khu vực Hà Nội

Từ 27-29/1: có mưa và mưa nhỏ. Ngày 27, trời rét hại; 28-29/1, trời rét đậm, rét hại.

Từ đêm 29/1 - 2/2: ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, từ 30, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, từ 31/1 đêm và sáng trời rét.