Video: Haokan

Trang Quanmin Baidu dẫn lời nhân chứng họ Khương kể lại rằng, khi trận động đất xảy ra lúc 2h10 sáng 23/1 (giờ địa phương) thì anh này “chỉ kịp cầm điện thoại di động và quấn một chiếc chăn bông trước khi chạy khỏi phòng trên tầng 5 khách sạn”.

“Khi động đất xảy ra, tôi chỉ kịp cầm chiếc điện thoại và quấn chiếc chăn của khách sạn, trước khi chạy từ tầng 5 khách sạn xuống mặt đất. Tôi không dám dùng thang máy lúc đó. Sau khoảng hai phút, tôi chạy xuống tầng trệt. Nhiệt độ ngoài trời khi đó rơi vào khoảng âm 8-9 độ C”, anh Khương cho hay.

tq 11111.jpg
Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc có mặt tại nơi xảy ra động đất. Ảnh: China News

Sau khi nhận được thông tin về trận động đất xảy ra gần huyện Ô Thập, các cơ quan chức năng Trung Quốc nhanh chóng điều động nhân lực và trang thiết bị tham gia công tác cứu hộ.

Theo thống kê sơ bộ, trận động đất 7,1 độ Richter và một số dư chấn sau đó đã khiến ít nhất 6 người bị thương; 47 căn nhà bị sập; 78 ngôi nhà hư hại cũng như làm gián đoạn việc cung cấp điện nước tại một số khu vực ở Tân Cương.

tq 11112.jpg
Ảnh: China News