Đầu giờ sáng nay (12/6), lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Trãi, hướng từ quận Hà Đông vào trung tâm thành phố gia tăng đáng kể.

Đặc biệt, tại khu vực rào chắn thi công hố ga 13/1.7 thuộc gói thầu số 2 hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn. Do diện tích dựng rào thi công có chiều rộng 6,5m, dài 6m, chiếm 2/5 lòng đường nên tạo thành "nút thắt cổ chai".

Lòng đường bị thu hẹp khiến giao thông gặp khó khăn
Dòng xe nhích từng mét để di chuyển qua khu vực rào chắn
Ùn tắc kéo dài đến đường Trần Phú, quận Hà Đông (đoạn qua Học viện An ninh Nhân dân)

Anh Đinh Công Thịnh (ở Mộ Lao, Hà Đông) cho biết, tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Trãi vốn đã ùn tắc, nay có thêm rào chắn thi công, việc đi lại càng chật vật hơn.

"Bản thân tôi đã đọc thông tin trên báo nên hôm nay đi làm sớm hơn thường lệ để tránh ùn tắc, nhưng ngày đầu tuần, các phương tiện cũng đổ ra đường đông, gây ùn ứ từ sáng sớm", anh Thịnh cho biết.

Còn chị Nguyễn Hoa (Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân) cho rằng, thời gian tới, đơn vị thi công rào chắn đủ 8 điểm, có lẽ tình trạng ùn tắc sẽ trầm trọng hơn. Chị Hoa dự định chọn phương tiện tàu điện Cát Linh - Hà Đông để đi lại, tránh ùn tắc.

Lực lượng thanh tra giao thông, CSGT và bảo vệ của dự án ứng trực để phân luồng phương tiện

Theo ghi nhận vào sáng cùng ngày, đến thời điểm 8h30, lượng phương tiện bị dồn ứ đã kéo dài đến đường Trần Phú, quận Hà Đông (đoạn qua Học viện An ninh Nhân dân). Các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm với vận tốc khoảng 10km/h.

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài ở một chiều đường
Việc dựng rào thi công ngay sáng thứ 2 đầu tuần, khiến các phương tiện bị dồn ứ

Theo kế hoạch, hố ga 13/1.8 tại đối diện số nhà 493 đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn vào ngày mai (13/6). 6 hố ga còn lại lần lượt được rào chắn từ ngày 17- 23/7. 

Trước đó, từ ngày 1/6, Sở GTVT Hà Nội công bố phương án phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công.

Theo đó, đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở, đối với làn đường phía trên, bên phải hầm chui Thanh Xuân, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng và rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến. Trong khi đó, xe cộ vẫn được phép rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển.

Để đi về phía Khuất Duy Tiến, các phương tiện sẽ đi thẳng qua hầm chui Thanh Xuân, sau đó hướng tới đường Nguyễn Trãi rồi quay đầu tại trụ ER12-ER13 và rẽ phải về đường Khuất Duy Tiến. Phương tiện đi về Ngã Tư Sở cũng được phân luồng qua hầm chui và đi thẳng về hướng Nguyễn Trãi.

Theo kế hoạch, thời gian phân luồng giao thông sẽ thực hiện từ nay đến hết ngày 8/12.