Trong đêm ngày 9/6, đơn vị thi công thuộc gói thầu số 2 hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành việc dựng rào chắn tại vị trí đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Hàng rào tôn dài 60m, rộng 6,5m với tổng diện tích 380m2 là địa điểm thi công hố ga 13/1.7 thuộc dự án này. Đây cũng là "lô cốt" thi công đầu tiên trong 8 điểm rào chắn trên đường Nguyễn Trãi.

Đường Nguyễn Trãi (đoạn qua đối diện ngõ 495) sau khi rào chắn

Ghi nhận trong sáng 10/6, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi khá đông. Xe cộ lưu thông chậm qua khu vực rào chắn phục vụ thi công. Nhà thầu thi công đã phối hợp cùng lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông.

Lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT và bảo vệ của công trường phân luồng phương tiện
Các "lô cốt" thi công còn lại sẽ được dựng từ nay đến tháng 7/2023

Chị Nguyễn Hồng Minh (Quang Trung, Hà Đông) cho biết, ngày bình thường đoạn đường Nguyễn Trãi từ đối diện trường Đại học Hà Nội đến hầm chui Thanh Xuân đã khá đông đúc, nay thêm rào chắn thi công sẽ ùn tắc trầm trọng hơn.

"Ngày nghỉ cuối tuần nhiều người không phải đi làm, sinh viên nghỉ học mà lưu thông đã khó khăn thì thứ hai có lẽ sẽ xảy ra ùn tắc. Tôi sẽ đi làm sớm hơn bình thường để tránh đến cơ quan muộn", chị Minh nói. 

Anh Minh Thành (cư dân trong ngõ 495 Nguyễn Trãi) cho rằng, với mật độ phương tiện lớn như đường Nguyễn Trãi, việc dựng rào chắn thi công chắc chắn ảnh hưởng đi lại, nhất là vào giờ cao điểm.

Lượng xe từ các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ... đi qua đường Nguyễn Trãi vào trung tâm thành phố khá lớn

Ông Vũ Sơn, Phó trưởng Đoàn tư vấn giám sát của dự án cho biết, tại các nút giao, trước khi đi qua khu vực rào chắn, đơn vị thi công cùng lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo để phương tiện chọn lộ trình thích hợp.

"Thứ 2 tuần tới, chúng tôi sẽ bố trí người để tiếp tục khảo sát lưu lượng giao thông, nếu xảy ra ùn tắc sẽ có điều chỉnh hoặc lên phương án khác để giảm thiểu", ông Vũ Sơn nói.

Trước đó, ngày 1/6, Sở GTVT Hà Nội công bố phương án phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công.

Theo đó, đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở, đối với làn đường phía trên, bên phải hầm chui Thanh Xuân, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng và rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến. Trong khi đó, xe cộ vẫn được phép rẽ phải vào đường Nguyễn Xiển.

Rào chắn sát ngõ 495 đường Nguyễn Trãi

Để đi về phía Khuất Duy Tiến, xe cộ sẽ đi thẳng qua hầm chui Thanh Xuân, sau đó hướng phía đường Nguyễn Trãi rồi quay đầu tại trụ ER12-ER13 và rẽ phải về đường Khuất Duy Tiến. Phương tiện đi về Ngã Tư Sở cũng được phân luồng qua hầm chui và đi thẳng về hướng Nguyễn Trãi.

Theo kế hoạch, thời gian phân luồng giao thông sẽ thực hiện từ nay đến hết ngày 8/12.