Hình 1.jpg
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa thông tin với báo chí về tình hình kinh tế - xã của tỉnh.

Kinh tế giữ đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực bứt phá

Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với sự ổn định và những chuyển biến tích cực. Cây trồng sinh trưởng tốt, sản lượng rau màu và cây ăn trái đều tăng so với cùng kỳ. Công tác dự báo, quản lý dịch hại được triển khai kịp thời nên sâu bệnh xuất hiện ở mức thấp; đầu ra cho rau màu ổn định, giá không biến động mạnh.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tạo lực đẩy cho sản xuất và xuất khẩu. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng 13,5% so với cùng kỳ. 

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng khởi sắc rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 đạt 22.055 tỷ đồng, tăng hơn 4,3% so với tháng trước và tăng 14,41% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đạt 227.920 tỷ đồng, tăng 9,58% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 89,42% kế hoạch năm.

Xuất khẩu duy trì ổn định dù còn đối mặt nhiều thách thức chung. Kim ngạch tháng 11 ước đạt 810 triệu USD; lũy kế 11 tháng đạt 8,63 tỷ USD, đạt gần 94% kế hoạch. Ngược lại, nhập khẩu tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 4,46 tỷ USD, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Đồng Tháp là 16.393 tỷ đồng. Tính đến ngày 14/11, tỉnh đã giải ngân 8.777 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đồng Tháp đang cung cấp cát cho 8 tuyến cao tốc trọng điểm của Trung ương với tổng khối lượng 26,1 triệu m³. Đến ngày 13/11, Đồng Tháp đã cung ứng 12,15 triệu m3. 

Nhiều dự án đạt tỷ lệ cung ứng rất cao như cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau đạt 99,22%; riêng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, tỉnh đã cấp phép 4 mỏ, hiện một mỏ đã bắt đầu khai thác.

Thu ngân sách vượt dự toán, doanh nghiệp mới tăng mạnh

Thu ngân sách Nhà nước đến tháng 11 của tỉnh Đồng Tháp đạt 20.966 tỷ đồng, vượt dự toán (101,36%). Chi ngân sách ước đạt 34.831 tỷ đồng, bằng 79,47% dự toán chi cả năm. 

Hoạt động thu hút đầu tư là điểm sáng nổi bật. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 51 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 21.294 tỷ đồng - tăng mạnh so với cùng kỳ.

Hình 2.jpg
Hình 3.jpg
Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp đã vượt dự toán cả năm. 

Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.435 đơn vị, tăng tới 170,4%. Tính đến tháng 11, toàn tỉnh có gần 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lao động, du lịch phục hồi tích cực. Theo đó, thị trường lao động ghi nhận sự chuyển biến mạnh. Riêng tháng 11, tỉnh tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 6.463 người tham gia. Lũy kế 11 tháng, Đồng Tháp đã giải quyết việc làm cho 55.154 lao động, vượt 10% chỉ tiêu năm.

Xuất khẩu lao động tiếp tục là điểm tựa quan trọng với 2.610 người đi làm việc ở nước ngoài, đạt 102% kế hoạch. Các thị trường dẫn đầu gồm Nhật Bản (1.792 người), Hàn Quốc (598 người)…

Ở lĩnh vực du lịch ,trong tháng 11, tỉnh đón 375.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 45.000 lượt. Lũy kế 11 tháng, ngành du lịch đón 5,8 triệu lượt khách, tổng thu đạt 3.340 tỷ đồng - tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các nghị định 178 và 67. Đến cuối tháng 11, tỉnh đã chi trả chính sách cho 2.767 trường hợp với kinh phí 2.714 tỷ đồng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được tăng cường. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt quản lý hành chính và tư pháp.

Tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu năm 2025

Hình 4.jpg
Ở lĩnh vực du lịch, trong tháng 11, tỉnh đón 375.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 45.000 lượt.

UBND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc để đạt kết quả cao nhất trong năm cuối của giai đoạn.

Thứ nhất, tỉnh sẽ triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chủ động đánh giá, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thu hút thêm nhà đầu tư. Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư tư nhân góp phần tạo động lực tăng trưởng 8% trở lên. 

Thứ tư, thúc đẩy tiêu dùng và thị trường nội địa, gắn với chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế số - xanh - tuần hoàn; tận dụng nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán.

Thứ năm, theo dõi chặt thị trường lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, logistics, công nghệ cao; nghiên cứu chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao.

Thứ sáu, tăng cường giám sát hoạt động chính quyền cấp xã, xử lý kịp thời các vướng mắc trong phân quyền, phân cấp; tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Thứ bảy, giữ vững an ninh, trật tự, kiểm soát các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh đối ngoại và đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Với những kết quả đạt được trong 11 tháng và quyết tâm hành động trong giai đoạn cuối năm, Đồng Tháp đặt mục tiêu bứt phá để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Hoài Thanh