Ngày 25/4, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp tục chịu nắng nóng với nền nhiệt từ 36-38 độ C.

Tại TP.HCM, nắng nóng khiến không khí oi bức, tia cực tím tăng cao. Ở những khu vực không có cây xanh bị nhựa đường và bê tông hấp thụ nhiệt phả ngược lại khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên 42 độ C.

Người dân khi lưu thông trên đường phải bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít, tìm nơi có bóng mát, uống nhiều nước,… 

TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng nhất năm với nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C. Ảnh: Nguyễn Huế 

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đợt nắng nóng tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ xuất hiện từ ngày 18 đến hôm nay (25/4).

Nhiệt độ phổ biến từ 36 đến trên 37 độ C (cao nhất là Tà Lài, Đồng Nai chiều 23/4 đạt 38,3 độ C). Đây là đợt nắng nóng được đánh giá có cường độ mạnh nhất năm 2023.

Ông Quyết cho biết, Nam Bộ đang chịu tác động bởi hệ thống áp cao tây Thái Bình Dương trên cao có trục ngay trên khu vực Nam Trung Bộ. Áp cao này đang có cường độ mạnh, đồng thời rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống.

"Thông thường áp suất khí quyển phải thấp, nhưng khi rãnh áp thấp ở phía bắc bị áp cao lạnh nén xuống phía nam, trị số áp suất khí quyển khá cao, nhiệt độ cao, gió yếu, độ ẩm thấp làm chúng ta cảm thấy càng oi bức", ông Quyết phân tích.

Với thời tiết nắng oi bức như hiện nay, ông Quyết cảnh báo người dân đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực đông dân. Ngoài ra, nắng nóng còn gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi làm việc ngoài trời.

Dự báo, từ đầu tháng 5, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có thể kết thúc đợt nắng nóng diện rộng với cường độ mạnh nhất năm và mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. 

Ngoài ra, từ đây đến cuối năm 2023 sẽ còn xuất hiện một số đợt nắng nóng khác nhưng cường độ yếu hơn, duy trì ở mức 35-36 độ C.