Ngay tại Ngày 5 TI7 Main Event diễn ra vào rạng sáng nay (12/8) theo giờ Việt Nam, Valve đã tổ chức một trận đấu biểu diễn có sự góp mặt của cựu vô địch TI1, midlane Danil “Dendi” Ishutin thuộc team Natus Vincerre.

Dendi sẽ phải chống lại một dự án bot Dota 2 đẳng cấp cao, được công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo OpenAI tạo ra. Trận đấu 1v1 Shadow Fiend theo tiêu chuẩn thông thường: hai kills, không quái rừng, hạn chế item…

Game 1 kết thúc với sự vượt trội của bot khi nó luôn biết cách gây khó cho Dendi bằng những pha last-hit miễn chê. Dendi với 14 last-hit/ 2 denies, trong khi hệ số này của bot là 34/15. Bot cũng không ngại ngần chơi tấn công, khi hạ gục Dendi tới hai lần ngay khi có cơ hội.

Game 2 diễn ra với tốc độ rất nhanh, và Dendi đã sớm dive trụ để hạ gục bot.

Độ “khôn” của bot do OpenAI tạo ra đến mức nào? Theo một người đại diện cỉa phía OpenAI hiện diện trên sàn đấu TI cho biết, bot có thể đạt được đến ngưỡng hoàn thiện các tác vụ phức tạp trong hai tuần, nó có thể đánh bại các bot in-game Dota 2 trong vòng một giờ đồng hồ.

Chúng tôi đã tạo ra một AI đánh bại được các chuyên gia hàng đầu trong các trận đấu 1v1 của Dota 2”, đại diện của OpenAI khẳng định. Được biết, bot được thiết kế bằng cách nghiên cứu “diễn biến các trận đấu 1v1”. Nó đã đánh bại một loạt các game thủ chuyên nghiệp hàng đầu như Syed “SumaiL” Sumail Hassan (cựu vô địch TI5) hay Artour “Arteezy” Babaev (player sở hữu hơn 10.000 MMR) – hai thành viên thuộc team Evil Geniuses.

Chúng ta vẫn chưa được “mục sở thị” khả năng đầy đủ của bot trên sân khấu. Nhưng ít ra chúng ta đã được chứng kiến cách mà nó thể hiện các thao tác rất chặt chẽ, và dường như OpenAI đã đặt rất nhiều sự tập trung vào màn solo SF.

Tuy nhiên, đây vẫn là một màn trình diễn hấp dẫn và trận showmatch vừa qua đã khiến fan hâm mộ có mặt tại KeyArena, Washington, Mỹ không thể ngồi yên.

OpenAI tự mô tả họ là một “công ty nghiên cứu AI phi lợi nhuận, khám phá và kiến tạo ra con đường dẫn đến trí thông minh tổng hợp an toàn.” Một đại diện của OpenAI cho biết, họ muốn sử dụng công nghệ để làm những việc “lộn xộn” mà con người thường khó khăn khi thực hiện.

2016 (Theo Flying Courier)