Visa tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới các teams tham dự ESL One Los Angeles 2020.

Theo đó, Virtus.pro đã không có được sự phục vụ của stand-in carry Zaur “Cooman” Shakhmurzaev tại Major thứ ba thuộc DPC 2019-2020 không kịp hoàn tất visa buộc họ phải tìm kiếm một sự thay thế vào phút chót.

Và VP đã lựa chọn Igor “iLTW” Filatov – carry 20 tuổi đang thuộc biên chế Team Spirit, một team Dota 2 CIS khác, và đã từng có hai tháng đầu năm 2019 khoác áo OG.

Chơi stand-in cho VP từ 03/02, Cooman đã để lại ít nhiều dấu ấn trên hành trình giành hạng 3 tại WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon.

Sergey Glamazda, Tổng Giám đốc của VP, cho biết tổ chức đã rất kiên nhẫn chờ đợi Cooman có được thị thực nhưng phía đại sứ quán Mỹ đã khước từ anh hết lần này tới lần khác. Ông Glamazda nói thêm rằng VP đang hướng tới kết quả tốt khi kết hợp với iLTW và cảm ơn Spirit đã hỗ trợ, cho họ mượn player quan trọng bậc nhất trong đội hình.

VP đang chật vật tìm lại hình ảnh của chính họ sau màn “thay máu” đội hình ở kỳ chuyển nhượng hậu The International 9. Ít ai ngờ rằng team đã thống trị hai mùa giải DPC trước đó lại đang xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Lựa chọn bỏ qua Major đầu tiên để ổn định tình hình nhân sự, VP đã khiến fan hâm mộ thất vọng khi về bét tại DreamLeague Season 13 hồi cuối tháng 01. Và nếu như tiếp tục thất bại tại ESL One Los Angeles, VP chỉ biết đổ lỗi cho…COVID-19.

Lần thứ hai dự Major ở mùa giải này, VP được xếp vào Bảng D và sẽ có trận ra quân gặp beastcoast - team Nam Mỹ luôn xếp ở nửa trên BXH tại hai kỳ Majors trước đó

ĐỘ HÌNH CỦA VP TẠI ESL ONE LOS ANGELES (từ Pos.1-5):

  • iLTW
  • Vladimir "No[o]ne" Minenko
  • Novel "Resolut1on" Fominok
  • Bakyt "Zayac" Emilzhanov
  • Alexey "Solo" Berezin

Coronavirus bùng phát khiến cho các pro players gặp khó hơn trong quá trình xin visa du đấu nước ngoài, đặc biệt là được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Team Aster, nhà vô địch Minor thứ ba của DPC, hiện vẫn đang trú chân tại Ukraine để nộp đơn xin thị thực cho ba players còn lại. Trước đó, Team Adroit đã lên máy bay sang Mỹ mà không có đội trưởng.

Trong bối cảnh Mỹ ban bố lệnh cấm nhập cảnh với những người đến từ Trung Quốc đại lục thì vẫn còn đó khả năng số lượng player dự Major sẽ còn giảm sút.

Bốn teams Trung Quốc – gồm Invictus Gaming, Aster, Royal Never Give Up và EHOME – đã có suất tham gia ESL One Los Angeles nhưng lại chưa công bố đội hình thi đấu.

Bất chấp những vấn đề hậu trường phức tạp, ESL cam kết vẫn sẽ tổ chức Majortheo kế hoạch từ 0g00 ngày 16/3 với hệ thống giải thưởng đạt 1 triệu USD cùng 15,000 DPC Points.

Bốn bảng đấu tại vòng bảng ESL One LA

None