Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới (20-29/8), thời tiết Bắc Bộ vào đợt mưa lớn kéo dài khoảng 3-4 ngày, sau đó duy trì mưa rải rác đến hết tháng.

Cụ thể, từ 20-23/8, khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; từ 24-29/8, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. 

W-mưa ngập_20.jpg
Thời tiết Hà Nội mưa lớn những ngày tới, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, trong 10 ngày tới duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

Khu vực Tây Nguyên, từ 20-23/8, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi; từ 24-29/8 có mưa rào và giông rải rác. 

Thời tiết Nam Bộ trong thời kỳ dự báo, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. 

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 20-22/8, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; từ 23-29/8, ngày nắng, có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày đầu từ 30-33 độ, sau phổ biến từ 32-35 độ; nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 25-28 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chiều tối 19/8, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi 16 tỉnh, thành phố miền Bắc từ Cao Bằng đến Quảng Ninh. 

Theo đó, bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 20-22/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn...

Đáng lưu ý, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày đầu (20-22/8):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h)
20/8

Nhiều mây, có mưa rào và giông.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ
Độ ẩm trung bình: 65-70%
Khả năng mưa: 60-65%

Nhiều mây, có mưa rào và giông.
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ
Độ ẩm trung bình: 85-95%
Khả năng mưa: 65-70%

21/8

Nhiều mây, có mưa rào và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. 
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ
Độ ẩm trung bình: 65-70%
Khả năng mưa: 70-75%

Nhiều mây, có mưa rào và giông. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. 
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ
Độ ẩm trung bình: 85-95%
Khả năng mưa: 70-75%

22/8

Nhiều mây, có mưa rào và giông.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ
Độ ẩm trung bình: 65-70%
Khả năng mưa: 60-65%

Nhiều mây, có lúc có mưa rào.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ
Độ ẩm trung bình: 85-95%
Khả năng mưa: 60-65%