Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/3), thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ rải rác; trời rét.

Trong đó, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ đêm nay và ngày mai (12/3) giảm mưa, chỉ còn ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Riêng phía Đông Bắc Bộ, hôm nay có mưa và mưa nhỏ; trời rét. Do không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với vùng hội tụ trên cao vẫn duy trì nên đêm nay và ngày mai, xuất hiện tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác kèm trời rét vào đêm và sáng. Sau thời gian này, trời hửng nắng về trưa và chiều, đồng thời mức nhiệt tăng nhanh, cao nhất đến 25-27 độ.

W-mua-hn-minh-hien-12-1.jpg
Thời tiết Hà Nội vẫn có mưa nhỏ và trời rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Thời tiết Hà Nội, hôm nay chung hình thái trên với nền nhiệt thấp nhất giảm nhẹ còn 15-17 độ, riêng trung tâm thành phố 16-18 độ. Đến trưa và chiều, mưa giảm, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 20 độ.

Cũng trong hôm nay, các khu vực Trung Trung Bộ đến Nam Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo triều cường vùng ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng. Trong hôm nay, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng vào khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực này.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.