Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (14/7), Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Tương tự, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sáng sớm nay tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa có chiều hướng giảm, nhưng vẫn cao nhất cả nước với mức từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. 

Mưa to vào giờ cao điểm sáng 13/7 khiến đường Nguyễn Trãi xảy ra ùn tắc kéo dài. Ảnh minh họa: Nhật Sinh

Riêng thủ đô Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác,  cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Bắc Bộ mưa nhiều hơn mọi năm, không khí lạnh tới sớmNăm nay ở Bắc Bộ mưa nhiều hơn mọi năm nhưng Tây Nguyên và Nam Bộ lại thiếu hụt nước. Bão có khả năng xảy ra dồn dập và có cường độ mạnh vào cuối năm.