Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây đang dịch chuyển sang phía Đông nên hôm nay (16/3), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông. 

Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

{keywords}
Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào

Cũng trong hôm nay, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào.

Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa, chủ yếu về chiều tối. Những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận có nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất 23-26 độ C. 

 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và giông rải rác; phía Nam không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội: Sáng có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

T.Anh

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Người Hà Nội di chuyển khó khăn trong mưa gió mịt mờ

Người Hà Nội di chuyển khó khăn trong mưa gió mịt mờ

Không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa nhỏ khiến các tuyến đường dẫn vào nội thành Hà Nội ken kín ô tô, nhiều tuyến tắc cứng từ cuối giờ chiều 21/1.