Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và giông trong sáng sớm nay (2/8), với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và tối) với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa khả năng gây ngập úng ở những vùng trũng. Ảnh minh họa: Tùng Tin

Cảnh báo, mưa giông ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với thời gian như trên.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/8: 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 3/8: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưaHà Nội và nhiều tỉnh thành phía bắc oi bức, nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa. Nam Bộ có mưa giông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tháng 8, cả nước mưa nhiều hơn mọi năm, nắng nóng giảm cường độLượng mưa ở 3 miền trong tháng 8 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng sẽ giảm bớt.