XEM CLIP:

Khoảng 13h chiều nay (1/8), tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy  

01/08/2022 | 21:33

9 tiếng chữa cháy

21h20, công tác chữa cháy hoàn tất.

Các chiến sĩ nghỉ ngơi sau khi hoàn tất việc chữa cháy, ai cũng buồn và xót xa trước mất mát của đồng đội
3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: ‘Sáng cứu người, tối nay các anh không về’3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội chiều 1/8, ít ai biết sáng cùng ngày các anh đã cứu 2 người trong một đám cháy cũng tại địa bàn phường Quan Hoa.
Thu gọn
01/08/2022 | 20:50

Cứu 8 người ra khỏi vụ cháy trước khi hy sinh

20h30, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC luân phiên ra nghỉ ngơi, ăn bữa cơm vội ngay tại hiện trường vụ cháy.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH vừa ra từ hiện trường vụ cháy được đồng đội dội nước làm mát tránh ngất xỉu. Vừa dội nước làm mát, Hạ sỹ Nam- Đội Chữa cháy Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội) vừa động viên đồng đội mình ăn tạm miếng xôi để lấy sức.

Ảnh: Đình Hiếu

Chiến sỹ trẻ chia sẻ: "Chúng em đã tham gia dập lửa, tìm kiếm cứu nạn gần 9 tiếng liên tục. Có mệt, nhiều lúc tưởng như ngất xỉu nhưng chúng em vẫn cố được".

Dội nước làm mát

Lực lượng PCCC liên tục thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ. Vừa ra khỏi đám cháy, lập tức tổ tiếp theo nhận nhiệm vụ. Các vật dụng như bình ô xy, găng tay, mặt nạ đều được trang bị sẵn sàng.

Ảnh: Minh Hoàng

Thông tin từ Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội, nhận được tin báo vụ cháy tại quán karaoke 231 Quan Hoa, đơn vị đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và CNCH, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy; trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Lính cứu hoả kiệt sức sau 9 giờ chiến đấu với giặc lửa ở quán karaokeSau 9 giờ chiến đấu với giặc lửa ở quán karaoke trên phố Quan Hoa (Hà Nội), nhiều chiến sĩ đã kiệt sức và đau đớn khi nghĩ về 3 người đồng đội vừa ngã xuống.
Thu gọn
01/08/2022 | 20:06

Điều thêm lực lượng, phương tiện đến chữa cháy

20h, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục điều thêm phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy. Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) và các lực lượng tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát khu vực xảy ra cháy
Tối muộn vẫn có nhiều xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Thu gọn
01/08/2022 | 19:52

Chia buồn với gia đình các chiến sỹ

Tối 1/8, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa khiến 3 chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh khi cứu hoả là một tai nạn đau xót.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, vào chiều tối cùng ngày các cơ quan của thành phố và quận đã cùng chia buồn với gia đình các chiến sỹ. Quận Cầu Giấy cũng sẽ có chính sách hỗ trợ đối với thân nhân gia đình các chiến sỹ.

19h30, các xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ vẫn ở hiện trường, việc kiểm tra vẫn đang diễn ra. Ảnh: Minh Hoàng

Thu gọn
01/08/2022 | 18:41

Tiếp tục phun nước làm mát

Đến 18h30, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn tiếp tục phun nước làm mát vào tầng 6 của quán karaoke bị cháy.

Ảnh: Minh Hoàng

Chị Bùi Thị Huyền Thảo, sinh sống bên cạnh quán hát cho biết, đám cháy xảy ra lúc hơn 13h, lửa bắt đầu từ tầng tum của ngôi nhà, nơi được quây bằng tôn, thép.

“Khi các anh cứu hỏa đến đập cửa, phá tôn cùng lúc này gió to tạt, lửa lan xuống các tầng dưới kèm tiếng nổ lớn từ cửa kính”, chị Thảo cho hay.

Một nhân chứng khác cho biết, do đám cháy ở quán karaoke nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lực lượng Cảnh sát PCCC làm việc rất vất vả, hình ảnh anh em chiến sĩ lăn xả vào đám cháy khiến bà con nhân dân rất xúc động.

Lực lượng cứu hỏa bơm nước từ bên kia sông để tiếp tục công tác chữa cháy. Ảnh: Minh Hoàng
Nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ việc. Ảnh: Minh Hoàng

Thu gọn
01/08/2022 | 18:32

Chủ tịch nước chia buồn với lực lượng công an

Ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sỹ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Chủ tịch nước chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ PCCC hy sinhTrước sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình.
Thu gọn
01/08/2022 | 18:03

Chủ tịch quận Cầu Giấy: Rà soát việc PCCC tại tất cả các quán karaoke

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, sau vụ cháy khiến 3 cảnh sát hy sinh, quận sẽ rà soát công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại tất cả các quán karaoke trên địa bàn.

“Còn hiện tại chúng tôi đang tập trung xử lý những vấn đề liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại 231 Quan Hoa”, ông Bùi Tuấn Anh nói.

Các chiến sĩ tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu
Thu gọn
01/08/2022 | 17:35

Đưa thi thể 3 chiến sĩ ra ngoài

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung bảo vệ hiện trường, dập tắt vụ hoả hoạn.

Thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh được chuyển đến Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Theo những người dân gần quán karaoke, vụ cháy lớn với khói bao trùm khiến lực lượng chữa cháy phải liên tục điều động xe chữa cháy và nhân lực chi viện.

Lực lượng chữa cháy liên tục được huy động đến hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Trong quá trình chữa cháy, ngoài huy động xe cứu hỏa, đã có một số xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Khi xe cứu thương đến, đã có thông tin về những chiến sĩ trực tiếp chữa cháy hy sinh. Và thời điểm những chiếc băng ca được đưa vào quán karaoke, một số chiến sĩ chữa cháy ở phía ngoài với đôi mắt đỏ hoe, chấp nhận đồng đội của mình đã ra đi. Xe cứu thương sau đó nhanh chóng đưa thi thể 3 cảnh sát về bệnh viện

Thu gọn
01/08/2022 | 17:03

3 chiến sĩ chữa cháy hy sinh

Thông tin ban đầu, hồi 13h11 ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đống Đa lập tức đến hiện trường.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng trong công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 14h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình chữa cháy, 3 chiến sỹ thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí.

Danh tính 3 chiến sĩ gồm: Đội trưởng đội PCCC Đặng Anh Quân; cán bộ PCCC Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì, quán không hoạt động.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

XEM THÊM TẠI ĐÂY:

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke 6 tầngĐã có thiệt hại về người trong vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khi lực lượng phát hiện thi thể của 3 cán bộ công an tham giam chữa cháy.
Thu gọn
01/08/2022 | 16:28

Phong tỏa nhiều tuyến đường

Một phần phố Quan Hoa đang được phong toả, người dân không được lại gần căn nhà cháy.

Chưa có thông tin thiệt hại về người, song có hai xe cứu thương, ba xe thang được điều tới hiện trường. Lực lượng chức năng đang nỗ lực phun nước vào bên trong.

Ảnh: Đình Hiếu
Nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

 

Thu gọn