Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh: Bảo Lâm

Tại đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Hà Nội mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa giông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/9, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noru. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh.

Dự báo đêm 25, ngày 26/9 bão vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4. Nhiều khả năng khi vào Biển Đông bão sẽ mạnh lên và gây ra tiếp đợt mưa cho khu vực Trung Bộ từ ngày 27-29/9.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa to đến rất to và giông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Hà Nội

Có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-26 độ.