Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/10), khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; riêng Bắc Trung Bộ giảm mưa rõ rệt, khoảng nắng xuất hiện nhiều hơn, nhưng lũ rút chậm nên nhiều nơi còn ngập lụt. 

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. 

Dự báo thời tiết 5/10
Hà Nội mưa gián đoạn, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trong khi đó, từ Trung và Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Lượng mưa này nếu xảy ra ở vùng núi rất dễ tạo lũ quét, sạt lở đất.

Mưa giông ở những khu vực này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/10

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam BộDự báo thời tiết 05/10/2022
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnhNhiệt độ cao nhất:29-32 độ, có nơi trên 32 độ Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.