Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 6/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông.

Đặc biệt từ Phú Yên đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 90 mm.

Cũng thời gian này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

{keywords}
Mưa lớn kèm theo việc xả lũ những ngày đầu tháng 4 khiến nhiều vùng ở hạ du Thừa Thiên - Huế bị ngập, nhiều nơi bị chia cắt giao thông. Ảnh: Zing

 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ; cao nhất: 25-28 độ.

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

T.Anh

Mưa lớn dị thường ở miền Trung: 2 người chết, hơn 200 ghe thuyền bị chìm

Mưa lớn dị thường ở miền Trung: 2 người chết, hơn 200 ghe thuyền bị chìm

Tính đến sáng nay (2/4), mưa lớn tại miền Trung đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ghe, thuyền bị chìm đang được địa phương trục vớt.