Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/4), ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết trên cả nước khá ổn định, có nắng. Khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, sáng sớm có sương mù vài nơi, se lạnh về đêm và sáng. 

Trong khi đó, từ hôm nay đến ngày mai, tại khu vực Phú Thọ, nơi diễn ra lễ hội đền Hùng, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20-30 độ, thuận lợi cho người dân đi lễ Giỗ Tổ.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên, đặc biệt là Nam Bộ có lúc nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất đến 35 độ; cảnh báo mưa giông vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiều nơi trên cả nước nắng đẹp dịp nghỉ lễ giỗ Tổ. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

T.Anh

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng VươngTrong dịp nghỉ lễ, các khu vực trên cả nước ban ngày đều có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ có nơi trên 31 độ.