du lịch Hà Giang

Cập nhập tin tức du lịch Hà Giang

Xác minh vụ khách nước ngoài ngồi lên tấm bia khắc hình Quốc huy ở Hà Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đang gấp rút xác minh, xử lý vụ việc khách nước ngoài ngồi trên tấm bia khắc hình Quốc huy ở điểm cột cờ Lũng Cú.

Cột mốc Km0 nổi tiếng tại Hà Giang được cắm lại sau 3 ngày nhổ bỏ

Cột mốc số 0 (còn gọi là Cột mốc Km0, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2) ở TP. Hà Giang đã được cắm lại ở gần vị trí cũ sau ít ngày bị nhổ bỏ. Trước đó, hình ảnh công nhân nhổ bỏ cột mốc này khiến nhiều du khách bất ngờ và tiếc nuối.

Lý do cột mốc Km0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ, du khách bất ngờ và tiếc nuối

Mới đây, cột mốc số 0 (hay còn gọi là Km0) - một điểm check-in nổi tiếng ở Hà Giang đã bị nhổ bỏ, khiến nhiều du khách bất ngờ và tiếc nuối.

Ngắm nghìn thạch nhũ lạ mắt trong hang Bó Mỳ, điểm đến mới tuyệt đẹp ở Hà Giang

Hang Bó Mỳ hay tên gọi khác là hang Dầm Xanh (tên một loài cá sống trong hang) là một điểm đến mới thu hút du khách ở Hà Giang. Với kiến tạo, địa hình như hang nước, Bó Mỳ có hàng nghìn nhũ đá với các khối hình lạ mắt, lung linh sắc màu.

Xác minh hình ảnh hai du khách ôm nhau nhảy nhào lộn ở thác nước Hà Giang

Hình ảnh hai du khách quốc tế ôm nhau, nhảy nhào lộn nhiều vòng từ trên vách đá xuống chân thác đang lan truyền trên mạng xã hội. Địa điểm được cho là tại thác Du Già (xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Những ngôi nhà 'tàng hình' đẹp như cảnh ghép giữa cao nguyên đá Hà Giang

Dọc quốc lộ 4C, đoạn nối từ huyện Mèo Vạc sang huyện Đồng Văn, một số ngôi nhà của người bản địa được tô điểm bằng những bức tranh tường độc đáo, tạo cảm giác như tàng hình giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh.

Đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở điểm check-in 'triệu view' ngắm sông Nho Quế

Sau khi loạt ảnh về điểm check-in lơ lửng trên cao ngắm nhìn sông Nho Quế xuất hiện trên mạng xã hội và gây tranh cãi, lãnh đạo UBND xã Pả Vi đã chỉ đạo chính quyền thôn Mã Pì Lèng đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập rào chắn tại đây để đảm bảo an toàn.

Sự thật về 'điểm nóng check-in' vắt vẻo trên cao giữa sông Nho Quế

Những hình ảnh về điểm check-in mới, tạo cảm giác như đang lơ lửng, chênh vênh giữa không trung với tầm nhìn bao trọn dòng sông Nho Quế phía dưới đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Tưng bừng Festival Khèn Mông tại Hà Giang

Festival Khèn Mông và Lễ hội Ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam 2023 vừa khai mạc tại Quảng trường 26/3 (Hà Giang) với nhiều tiết mục đặc sắc.

Lên Hà Giang nghe khèn Mông, trải nghiệm ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam

Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam 2023 sẽ diễn ra tại Quảng trường 26/3 và Công viên Cây xanh tỉnh Hà Giang vào 20 giờ hôm nay (22/4).

Dừng cho khách thuê trang phục Mông Cổ, Tây Tạng khi du lịch sông Nho Quế

Sau ồn ào về việc nhiều du khách mặc trang phục Tây Tạng, Mông Cổ khi đi du lịch, trải nghiệm sông Nho Quế, các hộ kinh doanh ở đây đã cam kết không cho thuê trang phục nước ngoài, ưu tiên trang phục truyền thống của các dân tộc Việt.

Những ngôi nhà 'phủ chăn' trên mái, giữ cho hè mát, đông ấm ở Hà Giang

Theo thời gian, những căn nhà sàn lợp mái lá cọ truyền thống ở bản Xà Phìn (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) dần được phủ xanh bởi những lớp rêu tươi tốt, tựa như tấm chăn khổng lồ, giúp không gian sống mát mẻ vào mùa hè nhưng ấm áp về mùa đông.

3 lần tới mỏm đá tử thần ở Hà Giang, phượt thủ U60 kể phút check-in 'sợ rớt tim'

Bà Nguyễn Thị Bích Vân từng trực tiếp leo ra mỏm đá "tử thần" ở thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khi ngồi ở đây, bà không dám cử động, đầu gối run cầm cập, cảm giác cơ thể tròng trành, chới với, tim đập nhanh.

Du khách toát mồ hôi, 'tim đập chân run' check-in mỏm đá tử thần ở Hà Giang

Khu vực mỏm đá "tử thần" ở Hà Giang được du khách nhận xét là có phong cảnh đẹp, dễ chụp ảnh “sống ảo" vì nhìn thấy độ cao chênh vênh nhưng khá nguy hiểm, ngay cả người gan dạ cũng không khỏi dè chừng, hoảng hồn khi check-in tại đây.

Những vụ tai nạn thương tâm ở mỏm đá, suối thác do du khách mải 'sống ảo'

Vụ việc du khách quốc tịch Anh gặp nạn khi leo ra mỏm đá 'sống ảo' ở Hà Giang chụp ảnh được nhiều người quan tâm. Trên thực tế, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại Phú Yên, Đà Nẵng... khi du khách check-in tại khu vực nguy hiểm.

Xác minh đơn phản ánh du khách gọi người bán hàng ở Dốc Thẩm Mã, Hà Giang là 'ăn xin'

Một người dân Hà Giang đã gửi đơn phản ánh bà Hoàng Thị Hường có lời nói xúc phạm nhân phẩm, danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ cho thuê hoa chụp ảnh tại Dốc Thẩm Mã, Hà Giang.

Cận cảnh mỏm đá 'sống ảo' nơi du khách nước ngoài vừa gặp nạn

Mỏm đá “sống ảo” thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) là nơi thường xuyên thu hút nhiều bạn trẻ tới tạo dáng chụp ảnh mỗi ngày.

Ngắm Hà Giang 'đẹp từng centimet' mùa cao nguyên đá nở hoa

Thời điểm cuối Xuân là lúc những bông hoa đào, mận ở cao nguyên đá Hà Giang bung cánh khoe sắc tuyệt đẹp. Nơi đây mùa này được ví von là 'miền đá nở hoa'.

Sân bóng nằm lưng chừng núi, giữa biển mây Hà Giang bồng bềnh gây sốt mạng xã hội

Sân bóng tại Tráng Kìm (Hà Giang) nằm ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển, xung quanh bao phủ bởi núi non trùng đẹp, biển mây trắng bồng bềnh. Nơi đây đang tạo cơn sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều du khách mong mỏi tới chiêm ngưỡng.

Ông bà U80 cùng con cháu phượt 5.500km xuyên Việt, 'cưỡi' sống lưng khủng long

Vợ chồng anh Thịnh vừa hoàn thành "nhiệm vụ quan trọng" mà anh chị em trong gia đình giao cho, đó là đưa bố mẹ U80 chu du Việt Nam. Ông Vân - bố vợ anh Thịnh đã chinh phục sống lưng khủng long Tà Xùa ở tuổi 80 trong tâm trạng hân hoan tột độ.