Vùng đất Lai Châu được thiên nhiên ban tặng với địa hình đa dạng, cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành quanh năm và hệ sinh thái phong phú luôn hấp dẫn du khách ưa khám phá, yêu trải nghiệm nguyên sơ. Những năm gần đây, Lai Châu đã đẩy mạnh đầu tư, khai thác lợi thế không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc anh em cùng cảnh quan, môi trường, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực… Hướng đi này vừa giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương vừa góp phần bảo tồn, tái tạo và phát triển tài nguyên thiên nhiên cũng như góp phần duy trì, quảng bá được bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở đây.

Anh 1.png
Anh 2.png

Trên địa bàn tỉnh có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 84,6% dân số, với 13 nhóm cư trú thành cộng đồng như Thái, Mông, Dao, Hà Nhì, La Hủ, Lự… 

Anh 3.png
Anh 4.png

Các lễ hội truyền thống như Lễ hội Tủ Cải của người Dao, Lễ hội Then Kin Pang, Gầu Tào… trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá bản sắc Tây Bắc. 

Anh 5(1).png
Anh 6(1).png

Lai Châu còn sở hữu 11 di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia và 2 di sản được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật Then và Múa xòe Thái 

Anh 7.jpg

Ngay sau khi Nghị quyết của tỉnh về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch được ban hành vào năm 2021, hàng loạt đề án, kế hoạch cụ thể đã được triển khai.

Anh 8.jpg
Anh 9.jpg

Nổi bật là Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”, với mục tiêu khơi dậy, phát huy tiềm năng giá trị, di sản văn hóa, hướng tới hình thành một số không gian văn hóa dân tộc tiêu biểu, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân. 

Tiếp đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 đã được ban hành. Theo kế hoạch Tỉnh sẽ  tập trung vào phát triển hạ tầng (giao thông, khu điểm), sản phẩm (văn hóa, sinh thái, cộng đồng), chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quảng bá thương hiệu, bảo tồn tài nguyên, thu hút đầu tư tư nhân, hướng tới xây dựng Lai Châu thành điểm đến độc đáo gắn với văn hóa bản đị, khai thác sức mạnh vùng cao, kết nối các khu du lịch quốc gia để tạo đột phá, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, với mục tiêu hình thành các khu vực động lực, trung tâm du lịch đặc sắc.

Anh 10 .jpg

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; thu hút đầu tư, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa.

Lai Châu đặt mục tiêu năm 2025 đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó đạt trên 35.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Đến năm 2030, mục tiêu là thu hút trên 2,4 triệu lượt khách, trong đó có trên 56.000 lượt khách quốc tế; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và đậm bản sắc văn hóa. Trong đó, cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quý Hồ được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, góp phần đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc và cả nước.

Đình Sơn