Giảm nghèo thông tin là một trụ cột quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới bảo đảm người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nguồn thông tin thiết yếu, chính thống, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khoảng cách thông tin giữa các khu vực vẫn hiện hữu, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Tại xã Cao Dương (Phú Thọ), công tác giảm nghèo thông tin được triển khai với cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.
Truyền thông cơ sở là khâu then chốt
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thanh Sơn, Thanh Cao và Cao Dương, địa bàn rộng, dân cư của xã Cao Dương phân tán, hơn 84% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường và Dao. Điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế khiến truyền thông cơ sở trở thành khâu then chốt, bảo đảm người dân hiểu đúng, thực hiện đúng và thụ hưởng đầy đủ chính sách.
Từ nhận thức đó, chính quyền địa phương chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được duy trì hoạt động thường xuyên, trở thành kênh thông tin quen thuộc tại các khu dân cư. Nội dung phát thanh bám sát nhu cầu thực tế, cập nhật kịp thời các chính sách về giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội.
Song song với đó, các hội nghị tư vấn, truyền thông trực tiếp, lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách được tổ chức linh hoạt. Nội dung giảm nghèo được lồng ghép trong sinh hoạt khu dân cư, họp thôn và hoạt động của các hội, đoàn thể, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ áp dụng.
Truyền thông trực quan tiếp tục phát huy hiệu quả qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu đặt tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, góp phần củng cố nhận thức, lan tỏa tinh thần tự lực vươn lên trong mỗi người dân.
Đáng chú ý, trong bối cảnh số hóa, xã tận dụng nền tảng mạng xã hội và các nhóm Zalo thôn, bản để chia sẻ thông tin nhanh chóng. Những nội dung như chuẩn nghèo đa chiều, chính sách hỗ trợ mới, mô hình sản xuất hiệu quả được cập nhật thường xuyên, giúp người dân tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.
Việc duy trì, khai thác hiệu quả các kênh thông tin cơ sở theo hướng đa tầng, đa phương thức đã tạo nên mạng lưới truyền thông gần dân, sát dân. Thông tin được “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận chính sách.
Nâng tầm tư duy của người dân
Hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin tại xã Cao Dương thể hiện rõ ở từng khu dân cư. Tại khu Sấu Thượng, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.
Được biết, khu Sấu Thượng có 226 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó người Mường chiếm 98%. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, gắn với vận động phát huy nội lực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 92%; số hộ nghèo giảm còn 2 hộ, cận nghèo còn 5 hộ.
Một trong những điểm sáng là việc phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Thông qua các tổ này, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận nền tảng số, tra cứu thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, tư duy sản xuất từng bước thay đổi, hướng tới hiệu quả và bền vững.

Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt trong truyền tải thông tin, giúp chính sách đến với người dân một cách gần gũi, dễ hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.
Giai đoạn 2020 – 2025, toàn xã Cao Dương có 226 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,2% xuống còn 2,15%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 62 triệu đồng.
Thời gian tới, xã Cao Dương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông theo hướng đi sâu, sát từng hộ dân, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và hiện đại. Địa phương chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông, nâng cao kỹ năng số, giúp hộ nghèo, cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất.